Bộ GD&ĐT yêu cầu chấn chỉnh ngay việc xét thăng hạng giáo viên

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát và tổ chức xét thăng hạng giáo viên, sau khi phát hiện nhiều tỉnh thành chậm trễ, thậm chí không thực hiện việc này từ năm 2016 đến nay, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi về lương và phụ cấp của hàng nghìn thầy cô.

Theo Bộ GD&ĐT, quá trình triển khai thăng hạng thời gian qua còn nhiều bất cập: nơi chưa từng tổ chức thăng hạng suốt gần một thập kỷ; nơi dù đã lập kế hoạch cho năm học 2024–2025 nhưng vẫn “đắp chiếu”; có địa phương lại làm không đồng bộ giữa các cấp học.

Ngày 25/11, Bộ GD&ĐT chính thức đề nghị UBND các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ xét thăng hạng, đảm bảo giáo viên được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định.

Hiện cả nước có khoảng 1,05 triệu giáo viên mầm non và phổ thông đang hưởng lương từ ngân sách. Họ được xếp theo ba hạng: I, II, III, là căn cứ trực tiếp để tính lương và phụ cấp. Mỗi hạng có 8-10 bậc lương, mỗi ba năm được tăng một bậc; chênh lệch giữa hai bậc liền kề lên tới 700.000–800.000 đồng/tháng.

img_0977.jpg
Bộ Giáo dục và Đài tạo 'thúc' các địa phương rà soát và xét thăng hạng giáo viên, khi có nơi bỏ quên việc này suốt 10 năm, ảnh hưởng tiền lương và phụ cấp của thầy cô.

Nhiều năm qua, việc thăng hạng giáo viên liên tục gây bức xúc. Quy định thay đổi, yêu cầu chứng chỉ phức tạp, cộng thêm tình trạng nhiều địa phương không tổ chức thi hoặc xét thăng hạng khiến nhiều giáo viên sắp nghỉ hưu vẫn “mắc kẹt” ở hạng III, dù đã đủ điều kiện.

Từ cuối năm 2024, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 13, bỏ thi thăng hạng, chuyển sang xét thăng hạng, nhằm giảm áp lực và tránh tình trạng “chạy chứng chỉ”. Điều kiện xét hạng dựa trên tiêu chuẩn chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và số năm công tác.

Ví dụ, giáo viên THPT hạng III muốn lên hạng II phải có tối thiểu 9 năm giữ hạng, ba năm gần nhất đạt mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, có khả năng điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp thực tế và hướng dẫn đồng nghiệp trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

Đáng chú ý, yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ và tin học từng gây nhiều tranh cãi đã bị Bộ GD&ĐT bãi bỏ từ năm 2021. Thay vào đó, giáo viên chỉ cần “có khả năng sử dụng” để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Bộ nhìn nhận quy định cũ gây tích lũy chứng chỉ tràn lan, không đúng thực chất, tạo gánh nặng và bức xúc cho đội ngũ.

Việc chấn chỉnh xét thăng hạng lần này được kỳ vọng sẽ sớm tháo gỡ vướng mắc kéo dài nhiều năm, đảm bảo công bằng, động lực nghề nghiệp cho giáo viên trên cả nước.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: