Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 3

Thứ năm, 01/08/2019 07:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 trên Biển Đông, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có công điện gửi các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ các giải phải pháp để chủ động ứng phó, tránh những thiệt hại đáng tiếc.

Các cảng vụ liên tục theo dõi diễn biến của bão số 3 để thông báo, hướng dẫn tàu, thuyền khi cấp phép rời cảng. (Ảnh minh họa)

Các cảng vụ liên tục theo dõi diễn biến của bão số 3 để thông báo, hướng dẫn tàu, thuyền khi cấp phép rời cảng. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Công điện số 27 của Bộ GTVT yêu cầu Đài thông tin duyên hải theo dõi, cập nhật, xử lý thông tin và thông báo kịp thời vị trí, hướng di chuyển của bão để các phương tiện, thuyền trưởng tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh hoặc không di chuyển vào vùng nguy hiểm.

Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam chỉ đạo các cảng vụ trực thuộc liên tục theo dõi diễn biến của bão để thông báo, hướng dẫn tàu, thuyền khi cấp phép rời cảng và các tàu, thuyền đang hành trình trên biển được biết, điều chỉnh hưởng đi phù hợp, đảm bảo an toàn hàng hải.

Bên cạnh đó, Cục Hàng hải Việt Nam phải chỉ đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều động tàu chuyên dụng đến chốt ở các vị trí dự kiến có khả năng bị ảnh hưởng lớn nhất của bão và sẵn sàng tham gia cứu nạn khi có lệnh.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác an toàn bay, không cho phép máy bay cất/hạ cánh khi có tình huống xấu của thời tiết trong khu vực bị ảnh hưởng của bão.

Trước đó, theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng 31/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Wipha (cơn bão số 3).

Hồi 10h00 ngày 31/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc, 113,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/h), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10h00 ngày 1/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 110,0 độ Kinh Đông, ngay trên bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60 - 90km/h), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6 - 7, vũng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 - 5,5m, biển động rất mạnh.

P.V

Tin khác

Hà Nội: Thêm 2 điểm cấp đổi giấy phép lái xe tại quận, huyện được ủy quyền

Hà Nội: Thêm 2 điểm cấp đổi giấy phép lái xe tại quận, huyện được ủy quyền

(CLO) Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có thông báo về việc ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính về đổi giấy phép lái xe và cấp lại giấy phép lái xe cho UBND quận Long Biên và UBND huyện Sóc Sơn.

Giao thông
Chính thức đưa vào khai thác Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

Chính thức đưa vào khai thác Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

(CLO) Hôm nay (20/4), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chính thức khánh thành Đài Kiểm soát không lưu cảng hàng không Điện Biên mới, được xây dựng với kinh phí hơn 93 tỷ đồng.

Giao thông
Hải Dương: Xe ô tô lao xuống sông, lái xe tử nạn

Hải Dương: Xe ô tô lao xuống sông, lái xe tử nạn

(CLO) Khoảng 19 giờ ngày 19/4, tại đường Bạch Đằng, phường Trần Hưng Đạo TP Hải Dương, xe ô tô Madaz CX5 màu trắng đang lưu thông đã bất ngờ mất lái lao xuống sông Sặt làm lái xe tử vong.

Giao thông
Hà Nội: Nhiều showroom ô tô lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thành “của riêng”

Hà Nội: Nhiều showroom ô tô lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thành “của riêng”

(CLO) Vì mục đích kinh doanh không ít showroom ô tô, cửa hàng sửa chữa xe hơi chiếm lấn vỉa hè, tận dụng vỉa hè, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Giao thông
Đến năm 2030, tổng nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng hàng hải khoảng 351.500 tỷ đồng

Đến năm 2030, tổng nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng hàng hải khoảng 351.500 tỷ đồng

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Giao thông