Bộ Ngoại giao Mỹ bán gói vũ khí 7 tỷ USD cho Israel mà không thông qua Quốc hội

Thỏa thuận này, bao gồm hàng nghìn tên lửa Hellfire và bom, được công bố chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao khác tại Washington, DC. Đây cũng là cuộc gặp đầu tiên của một lãnh đạo nước ngoài với Trump tại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Thông thường, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện và Ủy ban Đối ngoại Thượng viện sẽ được thông báo về các hợp đồng bán vũ khí, có thời gian xem xét và đặt câu hỏi. Tuy nhiên, dù Meeks vẫn còn nhiều thắc mắc chưa được giải đáp, chính quyền ông Trump vẫn tiến hành thương vụ này.

bo ngoai giao my ban goi vu khi 7 ty usd cho israel ma khong thong qua quoc hoi hinh 1

Trong bức ảnh ngày 22 tháng 1 này, quân đội và xe quân sự Israel chuẩn bị tiến vào Jenin ở Bờ Tây. (Ảnh: Gi)

Một trợ lý Quốc hội cho biết họ "sốc nhưng không ngạc nhiên" trước quyết định của chính quyền ông Trump, đồng thời nhấn mạnh rằng việc Trump giải thể USAID trước đó đã cho thấy sự coi thường quyền giám sát của Quốc hội.

Hợp đồng lần này đánh dấu thương vụ vũ khí đầu tiên của chính quyền ông Trump với Israel, nhưng quốc gia này đã nhận được hàng tỷ USD viện trợ quân sự từ Mỹ dưới các chính quyền trước đó.

Mùa hè năm ngoái, chính quyền ông Biden đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 20 tỷ USD cho Israel, bao gồm hơn 50 máy bay chiến đấu F-15.

Josh Paul, cựu quan chức Bộ Ngoại giao, người đã từ chức vào năm 2023 vì chính sách của chính quyền ông Biden với Gaza, nhận định việc bỏ qua sự giám sát của Quốc hội Mỹ là một sự coi thường rõ ràng đối với cơ quan lập pháp.

Hà Trang (theo USP, CNN)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: