(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt hai thương vụ quân sự cho các đồng minh vùng Vịnh là Ả Rập Xê Út và Bahrain, với tổng giá trị ước tính vượt 1,4 tỷ USD.
(CLO) Hai nghị quyết do nghị sĩ độc lập Bernie Sanders đưa ra nhằm ngăn Mỹ bán bom và súng cho Israel đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ hôm 30/7.
(CLO) Ngày 15/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Ukraine đã bắt đầu nhận hệ thống tên lửa Patriot từ Đức theo một thỏa thuận do NATO làm trung gian, trong đó Mỹ cung cấp vũ khí còn các nước châu Âu sẽ chịu toàn bộ chi phí.
(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố hợp đồng bán vũ khí trị giá 7 tỷ USD cho Israel mà không thông qua quá trình xem xét của Quốc hội, theo thành viên Đảng Dân chủ cấp cao Gregory Meeks trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện cho biết.
(CLO) Chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa thông báo lên Quốc hội Mỹ về kế hoạch bán vũ khí trị giá 8 tỷ đô la cho Israel, theo một nguồn tin nắm rõ kế hoạch này cho biết vào ngày 4/1.
(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán tên lửa Javelin và các thiết bị hỗ trợ cho Úc với giá trị ước tính khoảng 100 triệu USD, theo thông báo từ Lầu Năm Góc vào thứ Hai.
(CLO) Theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), trong khi phần còn lại của thế giới đang dần giải trừ vũ khí thì châu Âu đang làm điều ngược lại.
(CLO) Cuộc xung đột Nga - Ukraine đang gây tổn thất cho cả hai bên, cũng như ảnh hưởng đến hầu hết mọi người trên thế giới. Song có một sự ngoại lệ là ngành công nghiệp quốc phòng đang thu được lợi nhuận khổng lồ.
(CLO) Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Triệu Lập Kiên hôm thứ Hai (26/10) tuyên bố rằng, Bắc Kinh sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể Mỹ gồm Lockheed Martin, Boeing Defense và Raytheon vì tham gia bán vũ khí cho Đài Loan.
(CLO) Trung Quốc cho biết sẽ trừng phạt công ty sản xuất vũ khí Lockeed Martin của Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan theo thoả thuận nâng cấp mới nhất giữa đôi bên.