Bộ Ngoại giao Mỹ sa thải hơn 1.300 nhân viên

Theo một thông báo nội bộ mà truyền thông Mỹ ghi nhận, việc sa thải sẽ ảnh hưởng đến 1.107 viên chức công vụ và 246 viên chức ngoại giao.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Mỹ đang thực hiện một cuộc tái cơ cấu mạnh mẽ, một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tinh giản bộ máy chính quyền liên bang.

Hàng trăm văn phòng và cơ quan đang bị xóa bỏ hoặc thay đổi do những thay đổi được thực hiện vào thứ Sáu. Thông báo cho biết nhân viên sẽ nhận được thông báo sa thải qua email. Việc sa thải diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Marco Rubio đang trong chuyến công du nước ngoài tới Malaysia.

Trụ sở của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ảnh: CC/Mike Peel
Trụ sở của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ảnh: CC/Mike Peel

"Gần 3.000 nhân viên sẽ rời đi trong quá trình tái cơ cấu", thông báo cho biết. Con số này bao gồm cả những người bị sa thải và những người tự nguyện nghỉ việc.

Thông báo cho biết thêm: "Liên quan đến việc tổ chức lại Bộ được Bộ trưởng Ngoại giao công bố lần đầu vào ngày 22 tháng 4 năm 2025, Bộ đang tinh giản các hoạt động trong nước để tập trung vào các ưu tiên ngoại giao".

“Việc cắt giảm biên chế đã được cân nhắc kỹ lưỡng để tác động đến các chức năng không cốt lõi, các cơ quan trùng lặp hoặc dư thừa, và các văn phòng có thể đạt được hiệu quả đáng kể từ việc tập trung hóa hoặc hợp nhất các chức năng và trách nhiệm”.

Theo thông báo, các viên chức ngoại giao nhận được thông báo "Giảm biên chế" (RIF) vào thứ Sáu sẽ bị cho nghỉ hành chính 120 ngày trước khi chính thức mất việc. Thông báo cũng cho biết hầu hết công chức sẽ được cho nghỉ 60 ngày trước khi việc sa thải có hiệu lực.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hiện tại vẫn chưa có kế hoạch cắt giảm nhân sự tại các cơ sở ở nước ngoài.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: