Tòa án Tối cao Mỹ mở đường cho Tổng thống Trump sa thải hàng loạt công chức

(CLO) Ngày 8/7, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết mang tính bước ngoặt khi dỡ bỏ lệnh cấm trước đó của tòa án cấp dưới vào tháng 5, mở đường cho Tổng thống Donald Trump triển khai kế hoạch sa thải hàng chục nghìn nhân viên liên bang

Trước đó, vào ngày 11/2, Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp, kêu gọi “thay đổi cốt lõi bộ máy hành chính liên bang” và yêu cầu các cơ quan chính phủ cắt giảm nhân sự được coi là không thiết yếu.

Tuy nhiên, động thái này vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ một liên minh gồm các nghiệp đoàn, tổ chức phi lợi nhuận và các nhóm khác. Họ khởi kiện với lập luận rằng sắc lệnh của ông Trump vượt quá thẩm quyền, khi chưa nhận được sự chấp thuận từ quốc hội để tiến hành sa thải hàng loạt và tái cấu trúc các cơ quan chính phủ.

Tháng 5, thẩm phán liên bang Susan Illston đã ra lệnh tạm dừng kế hoạch của Tổng thống Trump, nhấn mạnh rằng mọi động thái như vậy cần có sự thông qua của quốc hội. Không chấp nhận phán quyết này, chính quyền Tổng thống Trump kháng nghị lên Tòa án Tối cao.

Ông Donald Trump. Ảnh: WH
Ông Donald Trump. Ảnh: WH

Sau quá trình xem xét, Tòa án Tối cao nhận định rằng “chính phủ có khả năng thắng kiện” dựa trên tính hợp pháp của sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Trump ban hành. Tuy nhiên, các thẩm phán lưu ý rằng phán quyết này chưa đề cập đến tính hợp pháp của các kế hoạch tái cấu trúc cụ thể, vốn sẽ tiếp tục là tâm điểm của những tranh chấp pháp lý trong tương lai.

“Bản thân các kế hoạch này không được đưa ra trước Tòa án Tối cao ở giai đoạn hiện nay, do đó chúng tôi không có cơ hội để xem xét liệu chúng có thể và sẽ được thực hiện nhất quán với những ràng buộc của luật pháp hay không”, thẩm phán Sonia Sotomayor nhấn mạnh.

Trong số chín thẩm phán, duy nhất thẩm phán Ketanji Brown Jackson, người được bổ nhiệm dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, bày tỏ quan điểm bất đồng.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, Tổng thống Trump đã chỉ đạo các cơ quan liên bang chuẩn bị kế hoạch cắt giảm mạnh lực lượng lao động, nằm trong nỗ lực cải tổ sâu rộng của Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE). Đến nay, DOGE đã sa thải hàng chục nghìn viên chức, đồng thời loại bỏ các chương trình tập trung vào đa dạng sắc tộc, cơ quan viện trợ nhân đạo USAID và nhiều cơ quan khác.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: