Bổ nhiệm PGS.TS Phạm Thu Hương làm Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương

(CLO) PGS.TS Phạm Thu Hương chính thức đảm nhận vị trí Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương nhiệm kỳ 2020–2025, theo quyết định vừa được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký ban hành.

Trước đó, bà Hương giữ chức Phó Hiệu trưởng Nhà trường từ tháng 7/2019, phụ trách các lĩnh vực đào tạo đại học và sau đại học, quan hệ quốc tế, hợp tác doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Trong vai trò này, bà từng khởi xướng mô hình đào tạo gắn với phát triển nghề nghiệp – một hướng đi mới tại Trường Đại học (ĐH) Ngoại thương.

PGS.TS Phạm Thu Hương kế nhiệm PGS.TS Bùi Anh Tuấn, người đã nghỉ hưu theo chế độ. Với gần ba thập kỷ gắn bó cùng nhà trường, bà từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng như Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015–2020, Chủ tịch Công đoàn và thành viên Hội đồng trường.

PGS.TS Phạm Thu Hương, tân Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương.
PGS.TS Phạm Thu Hương Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương.

Sinh năm 1977 tại Thái Bình, bà là cựu sinh viên Khóa 34 ngành Kinh tế đối ngoại của chính Trường ĐH Ngoại thương. Sau đó, bà tiếp tục theo học và tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Aarhus (Đan Mạch), bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại ĐH Ngoại thương và được phong học hàm Phó Giáo sư vào năm 2019.

Ban Giám hiệu Trường ĐH Ngoại thương hiện nay gồm Hiệu trưởng Phạm Thu Hương cùng hai Phó Hiệu trưởng là PGS.TS Đào Ngọc Tiến và PGS.TS Vũ Thị Hiền. PGS.TS Lê Thị Thu Thủy giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng trường.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: