Bộ Tài chính nhắc lại Mỹ đang trên đà 'vỡ nợ'

Trong lá thư thứ hai gửi Quốc hội Mỹ trong vòng hai tuần, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen xác nhận rằng cơ quan này khó có thể đáp ứng tất cả các nghĩa vụ thanh toán cho Chính phủ Mỹ vào đầu tháng 6, gây ra vụ vỡ nợ lần đầu tiên của Mỹ.

bo tai chinh nhac lai my dang tren da vo no hinh 1

Ảnh minh họa: Reuters

Dữ liệu về doanh thu và các khoản thanh toán mới nhất kể từ khi bức thư đầu tiên của bà Yellen gửi tới Quốc hội Mỹ vào ngày 1 tháng 5 tiếp tục cho thấy Kho bạc Mỹ sẽ cạn tiền mặt để thanh toán các hóa đơn của Chính phủ Mỹ vào đầu tháng 6 và có khả năng sớm nhất là vào ngày 1 tháng 6.

Để cứu vãn tình hình, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy để bàn bạc trước chuyến công du nước ngoài của ông bắt đầu vào thứ Tư tới.

Cụ thể, ông Biden tới Nhật Bản vào thứ Tư để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7, sau đó tới châu Đại dương trong một chuyến đi sẽ kéo dài khoảng một tuần. Ông McCarthy cho biết hôm thứ Hai rằng không có tiến triển nào trong các cuộc đàm phán kéo dài vào cuối tuần qua, bất kể ông Biden nói mình lạc quan về một giải pháp giải quyết nguy cơ này.

Bà Yellen đã nhiều lần cảnh báo rằng việc Quốc hội Mỹ không tăng giới hạn nợ liên bang trị giá 31,4 nghìn tỷ đô la có thể gây ra một "cuộc khủng hoảng hiến pháp" và sẽ gây ra một "thảm họa kinh tế và tài chính" cho Mỹ và các nền kinh tế toàn cầu.

Tuần trước, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cho biết Mỹ phải đối mặt với "rủi ro đáng kể" nếu không thực hiện được các nghĩa vụ thanh toán trong vòng hai tuần đầu tiên của tháng 6.

Một số nhà phân tích, bao gồm cả Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, cũng đã gợi ý rằng Kho bạc Mỹ có thể tồn tại đến tháng 8 mà không bị vỡ nợ nếu có thể tiếp cận các khoản thanh toán thuế hàng quý vào ngày 15 tháng 6 và các biện pháp vay mới có sẵn vào ngày 30 tháng 6.

Bộ trưởng Yellen kêu gọi hành động càng sớm càng tốt trong bức thư hôm thứ Hai. "Chúng tôi đã học được... từ quá khứ rằng việc chờ đợi đến phút cuối cùng để đình chỉ hoặc tăng giới hạn nợ có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng... cũng như tác động tiêu cực đến xếp hạng tín dụng của Mỹ", bà lưu ý.

“Nếu Quốc hội không tăng giới hạn nợ, điều đó sẽ gây khó khăn nghiêm trọng cho các gia đình Mỹ, gây tổn hại đến vị thế lãnh đạo toàn cầu của chúng ta và đặt ra câu hỏi về khả năng bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của chúng ta”, bà nhấn mạnh thêm.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: