Tổng thống Biden 'lạc quan' về cuộc đàm phán ngăn Mỹ 'vỡ nợ'

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm Chủ nhật (14/5) cho biết ông vẫn "lạc quan" đối với các cuộc đàm phán với Đảng Cộng hòa để nâng trần nợ công của Mỹ và giúp nước này tránh vỡ nợ, điều mà chính quyền cảnh báo sẽ gây ra hậu quả "thảm khốc".

Các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ đang yêu cầu cắt giảm ngân sách để đổi lấy việc tăng giới hạn vay của Chính phủ Mỹ, trong khi Nhà Trắng đã khẳng định trong nhiều tháng rằng tín dụng của quốc gia không nên được mang ra làm công cụ đàm phán.

tong thong biden lac quan ve cuoc dam phan ngan my vo no hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Chính phủ Mỹ có thể 'vỡ nợ' vào ngày 1/6

Wendy Sherman, nhà ngoại giao của nhiều đời Tổng thống Mỹ tuyên bố nghỉ hưu

Nam Phi điều tra cáo buộc của Mỹ về việc cung cấp vũ khí cho Nga

10.000 người vượt biên vào Mỹ mỗi ngày do lo sợ quy định mới

Trong khi đó, các nhà đầu tư vẫn đang rất lo lắng về khả năng Chính phủ Mỹ có thể thật sự vỡ nợ. Các cuộc đàm phán vẫn đang bế tắc bất chấp nhiều tuần cảnh báo từ các quan chức chính phủ và các chủ ngân hàng rằng việc vỡ nợ có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm suy thoái kinh tế cho đất nước và khả năng lây lan ra toàn cầu.

Tuy nhiên, vào Chủ nhật, ông Biden cho biết ông nghĩ rằng ông sẽ có thể đạt được một thỏa thuận.

"Tôi vẫn lạc quan vì tôi là một người lạc quan bẩm sinh, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng cả hai bên đều mong muốn đạt được một thỏa thuận. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm được điều đó", ông Biden nói với các phóng viên.

Vòng đàm phán giữa ông Biden và các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa, bao gồm cả Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, đã bị hoãn từ thứ Sáu tuần trước sang tuần này.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã cảnh báo rằng tình trạng vỡ nợ có thể xảy ra trước ngày 1/6, trong khi Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ đang dự đoán là ngày 15/6.

"Nếu Quốc hội không tăng giới hạn nợ trước thời điểm vỡ nợ, chúng ta sẽ rơi vào suy thoái và đó sẽ là một thảm họa”, Phó Bộ trưởng Tài chính Wally Adeyemo cho hay. 

Ông Biden đã tuyên bố rằng ông muốn tăng trần nợ một cách "sạch sẽ", nhưng các đảng viên Cộng hòa cho biết việc nâng trần nợ sẽ phải đi kèm với những hạn chế đáng kể trong chi tiêu.

“Đã đến lúc đưa mức chi tiêu trở lại mức trước đại dịch Covid-19, và sau đó chúng ta có thể nói về việc tăng trần nợ", ông Byron Donalds, đại diện của Đảng Cộng hòa từ Florida, nói với FOX News hôm Chủ nhật. "Nếu ông Biden không thể mang gì mới lên bàn đàm phán, thì ông ấy là người sẽ khiến quốc gia của chúng ta lâm vào cảnh vỡ nợ".

Cựu Tổng thống Donald Trump đã khuyến khích các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa giữ nguyên mức trần nợ nếu ông Biden không đồng ý "cắt giảm chi tiêu quy mô lớn".

Vụ việc cũng ảnh hướng tới chuyến thăm châu Á của ông Biden nhằm tham dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo G7, cùng các sự kiện khác trong khu vực.

Hoàng Nam (theo AFP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: