Bỏ thi vào lớp 10: Bài toán lớn về kiểm soát sự công bằng

(NB&CL) Bỏ kỳ thi vào lớp 10 không phải là một thủ thuật tuyển sinh cơ học, mà là bước ngoặt bản lề để lột xác toàn bộ nền giáo dục. Việc sử dụng hồ sơ đánh giá quá trình xuyên suốt chín năm chính là công cụ quản trị vĩ mô ưu việt nhất, tạo ra một màng lọc tự nhiên triệt tiêu mọi toan tính gian lận.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên, TS. Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: “Không một nguồn lực tài chính hay quan hệ nào có thể thao túng hàng chục giáo viên trong suốt ba ngàn ngày học. Đây chính là bệ đỡ vững chắc nhất để bảo vệ công bằng giáo dục, triệt tiêu hoàn toàn áp lực luyện thi sinh tử và dẹp bỏ thị trường dạy thêm đối phó. Trọng tâm cạnh tranh được trả về đúng quỹ đạo của nó: Sự nỗ lực tích lũy kiến thức thực chất mỗi ngày. Hệ thống hoàn toàn đủ nền tảng công nghệ và dữ liệu để thực thi ngay lúc này. Quyết liệt dỡ bỏ kỳ thi chung chính là đòn bẩy ép buộc toàn ngành giáo dục phải đoạn tuyệt với tư duy ứng thí ngắn hạn, tiến thẳng lên nền quản trị minh bạch và kiến tạo năng lực thật cho người học”.

+ Việc nhiều địa phương đề xuất bỏ thi vào lớp 10 công lập đặt ra yêu cầu gì đối với hệ thống giáo dục phổ thông: Chỉ là đổi cách tuyển sinh, hay là phép thử năng lực quản trị, dữ liệu và niềm tin của toàn hệ thống, thưa ông?

- Việc bỏ kỳ thi vào lớp 10 công lập tuyệt đối không chỉ là thay đổi cơ học về tuyển sinh, mà là phép thử khắc nghiệt nhất về năng lực quản trị dữ liệu và niềm tin xã hội. Khi loại bỏ thước đo chung là kỳ thi cấp tỉnh, hệ thống phân quyền đo lường cho hàng ngàn trường THCS, đặt ra bài toán lớn về kiểm soát sự công bằng. Hạ tầng công nghệ hiện nay hoàn toàn đủ sức lưu trữ và liên thông dữ liệu từ lớp 1 đến lớp 9, nhưng vấn đề cốt tử là độ trung thực của dữ liệu đó.

Hệ thống bắt buộc phải chuyển đổi cách quản trị bằng việc số hóa và khóa dữ liệu thời gian thực. Điểm số phải được nhập lên hệ thống chung ngay sau kiểm tra, mọi chỉnh sửa phải lưu vết và giải trình, triệt tiêu nạn làm đẹp học bạ cuối cấp. Đồng thời, phải đối soát bằng đánh giá chuẩn hóa qua ngân hàng đề chung của Sở. Phổ điểm đánh giá thường xuyên của cơ sở nào cao bất thường so với điểm thi chung, thuật toán sẽ tự động cảnh báo để thanh tra.

anh-bai-so-2.jpg
TS. Hoàng Ngọc Vinh.

+ Theo ông, nếu bỏ kỳ thi lớp 10, áp lực học tập của học sinh có thực sự giảm, hay chỉ chuyển từ áp lực luyện thi sang áp lực học bạ, hồ sơ, chọn trường, dạy thêm và cạnh tranh ngầm?

- Dưới góc độ quản trị hệ thống, dữ liệu năng lực 9 năm là hồ sơ học tập đa chiều ghi nhận kỹ năng, tư duy và sự trưởng thành thực chất. Việc trải dài đánh giá qua 9 năm học chính là một màng lọc chống gian lận tự nhiên và triệt để nhất. Không một gia đình nào có đủ nguồn lực để thao túng hồ sơ, can thiệp vào hàng chục giáo viên khác nhau xuyên suốt hàng ngàn ngày học.

Do đó, áp lực luyện thi sinh tử mang tính đối phó sẽ bị triệt tiêu và chuyển hóa thành động lực tạo ra năng lực học tập thật. Hệ thống dùng chính tính liên tục và sự đa dạng của các chủ thể đánh giá để trung hòa mọi thiên vị cá nhân. Trọng tâm cạnh tranh buộc phải quay về cốt lõi: Học sinh phải nỗ lực rèn luyện thực chất từng ngày, bởi mọi sự lấp liếm hay lỗ hổng kiến thức đều không thể che giấu trên một chuỗi dữ liệu dài hạn, minh bạch và có tính tự kiểm chứng cao.

+ Điều xã hội cần nhất lúc này là “bỏ một kỳ thi”, hay phải thay đổi sâu hơn triết lý đánh giá học sinh: Từ đo điểm số một lần sang theo dõi quá trình phát triển năng lực trong nhiều năm học? Ông có ý kiến gì về nhận định này?

- Điều xã hội cần không chỉ là thao tác cơ học “bỏ một kỳ thi”, mà là sự lột xác hoàn toàn về triết lý đánh giá dựa vào năng lực phát triển qua quá trình. Bản chất của bất kỳ một kỳ thi chung nào cũng chỉ là một lát cắt tại một thời điểm cố định. Lát cắt này chủ yếu cân đong được phần nổi rất dễ đo lường: Khối lượng kiến thức ghi nhớ ngắn hạn và kỹ năng giải bài tập đối phó. Nó hoàn toàn bất lực trong việc chạm tới những năng lực tiềm ẩn, tư duy sáng tạo hay sự bền bỉ của người học. Việc hệ thống sử dụng một kết quả mang tính thời vụ để “chụp mũ” năng lực, từ đó định đoạt toàn bộ tương lai và tước đoạt cơ hội học tập của một đứa trẻ ở tuổi 15 là sự bất công và phản giáo dục.

Do đó, việc chuyển đổi sang đánh giá quá trình là yêu cầu để phù hợp với chương trình GDPT 2018 chuyển sang giáo dục theo cách tiếp cận phát triển năng lực. Chỉ có việc theo dõi liên tục trên một quỹ đạo phát triển dài hạn mới cung cấp đủ dữ liệu để nhìn nhận trọn vẹn những giá trị chìm cốt lõi, từ đó định hướng đúng đắn và mở ra cơ hội công bằng cho tương lai của từng học sinh..

anh-bai-so-1.jpg
Học sinh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp.

+ Trong điều kiện chỗ học công lập còn hạn chế, bỏ thi lớp 10 sẽ tác động thế nào đến công bằng giáo dục, chi phí gia đình, thị trường dạy thêm và cuộc đua vào trường tốt, thưa ông?

- Bỏ thi lớp 10 và chuyển sang đánh giá năng lực toàn quá trình, nếu vận hành đúng bản chất, thực chất lại là công cụ bảo vệ công bằng giáo dục bền vững nhất. Tư duy lo ngại nảy sinh nạn chạy điểm, chạy tuyến hay thao túng hồ sơ bằng tiền bạc là hệ quả của cách nhìn nhận dữ liệu cắt khúc ngắn hạn. Sự đa dạng của các chủ thể đánh giá và độ dài xuyên suốt chín năm học sẽ tự động vô hiệu hóa mọi toan tính gian lận, bởi không một gia đình nào có đủ quyền lực hay tài chính để bẻ cong ngòi bút của hàng chục giáo viên khác nhau qua nhiều cấp học. Phương thức này triệt tiêu hoàn toàn lợi thế của nhóm gia đình chuyên dùng tiền đổ vào các lò luyện thi cấp tốc, trả lại cơ hội bình đẳng cho những học sinh yếu thế nhưng có năng lực thật và sự nỗ lực bền bỉ mỗi ngày.

Chi phí gia đình sẽ không bị biến tướng vào các khoản chạy vạy hay học thêm đối phó, mà thực sự quay về đầu tư cho sự phát triển toàn diện. Dù chỗ học công lập còn hạn chế và sự cạnh tranh vẫn khốc liệt, nhưng tính chất của cuộc đua vào trường tốt đã hoàn toàn thay đổi. Đó sẽ là sự cạnh tranh minh bạch về ý thức tích lũy kiến thức dài hạn, chứ không còn là trò chơi may rủi của một lát cắt thi cử và chọn trường.

+ Trân trọng cảm ơn ông!

Xem thêm

10 đại học Hà Nội công bố 260 ngành được cấp học bổng STEM tới 5,5 triệu đồng/tháng

10 đại học Hà Nội công bố 260 ngành được cấp học bổng STEM tới 5,5 triệu đồng/tháng

(CLO) Đến ngày 12/7, 10 trường đại học tại Hà Nội đã công bố danh mục 260 ngành và chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ. Mức hỗ trợ dao động từ 3,7-5,5 triệu đồng mỗi tháng, mở ra cơ hội lớn cho hàng chục nghìn sinh viên theo học các ngành STEM.

Nhiều trường đại học Y Dược công bố điểm sàn, cao nhất 24 điểm

Nhiều trường đại học Y Dược công bố điểm sàn, cao nhất 24 điểm

(CLO) Nhiều trường đại học đào tạo khối ngành Y Dược vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2026 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Mức điểm sàn dao động từ 15 đến 24 điểm, phản ánh sự phân hóa rõ giữa các nhóm ngành đào tạo.

Trường Đại học Mở Hà Nội giữ ổn định điểm sàn năm 2026, tăng nhẹ ở hai ngành ngôn ngữ

Trường Đại học Mở Hà Nội giữ ổn định điểm sàn năm 2026, tăng nhẹ ở hai ngành ngôn ngữ

(CLO) Trường Đại học Mở Hà Nội vừa công bố bảng quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2026. Điểm sàn của đa số ngành đào tạo được giữ ổn định so với năm trước, riêng hai ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc có điều chỉnh tăng nhẹ.

Phổ điểm giảm, điểm chuẩn đại học 2026 sẽ “hạ nhiệt” nhưng không đồng đều

Phổ điểm giảm, điểm chuẩn đại học 2026 sẽ “hạ nhiệt” nhưng không đồng đều

(NB&CL) Phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 phân hóa rõ nét, số lượng thí sinh đạt điểm cao giảm so với các năm trước cùng với những thay đổi trong quy chế tuyển sinh được đánh giá sẽ đưa điểm chuẩn đại học trở về mặt bằng thực chất hơn. Dù vậy, sự điều chỉnh sẽ không diễn ra đồng đều khi nhiều ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, công nghệ hay trí tuệ nhân tạo vẫn giữ sức hút lớn.

Gần 90 trường đại học công bố điểm sàn, dao động từ 15 đến 25 điểm

Gần 90 trường đại học công bố điểm sàn, dao động từ 15 đến 25 điểm

(CLO) Đã có 86 trường đại học trên cả nước công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Mức điểm sàn dao động từ 15 đến 25 điểm, trong đó khoảng 1/4 số trường nhận hồ sơ từ mức tối thiểu 15 điểm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 3 trường hợp không thực hiện sáp nhập trong sắp xếp mạng lưới trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 3 trường hợp không thực hiện sáp nhập trong sắp xếp mạng lưới trường học

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn mới về sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, trong đó quy định rõ ba trường hợp không được phép sáp nhập nhằm bảo đảm yêu cầu chuyên môn, phù hợp đặc điểm người học và không làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.

Đạt 19-22 điểm vẫn rộng cửa vào nhóm ngành kinh tế, tài chính

Đạt 19-22 điểm vẫn rộng cửa vào nhóm ngành kinh tế, tài chính

(CLO) Nhiều thí sinh đạt 19-22 điểm lo ngại khó cạnh tranh vào khối ngành kinh tế, tài chính. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tuyển sinh, đây vẫn là mức điểm mở ra nhiều cơ hội nếu biết lựa chọn chương trình đào tạo phù hợp và sắp xếp nguyện vọng hợp lý.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh: Thi đua tạo động lực, đổi mới kiến tạo chất lượng

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh: Thi đua tạo động lực, đổi mới kiến tạo chất lượng

Mỗi sáng kiến được ứng dụng, mỗi giờ học được đổi mới và mỗi học sinh, sinh viên trưởng thành hơn sau từng bài thực hành đều là minh chứng cho hiệu quả của phong trào thi đua tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh. Với định hướng lấy đổi mới làm nền tảng, nhà trường đang từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đừng chọn ngành chỉ vì 'hot'

Đừng chọn ngành chỉ vì 'hot'

(CLO) Chỉ còn ít ngày trước khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng đại học, nhiều thí sinh đứng trước áp lực lựa chọn ngành học giữa vô số lời khuyên về những ngành nghề "khát nhân lực" hay có mức lương cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục, yếu tố quan trọng nhất vẫn là năng lực, sở thích và mục tiêu nghề nghiệp của mỗi người, thay vì chạy theo xu hướng.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Fanpage nhà trường

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương rà soát kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026, báo cáo trước 10/7

(CLO) Sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu liên quan vụ điểm thi Toán bất thường tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các Sở GD&ĐT trên cả nước khẩn trương rà soát toàn bộ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và báo cáo trước ngày 10/7.

Cỡ chữ bài viết: