Bộ trang phục dân tộc của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021

(CLO) Theo thông tin vừa được chính thức công bố, người đẹp Thùy Tiên và ê-kíp đã quyết định chọn trang phục "Thiên thần" của Nhà thiết kế Tín Thái đồng hành cùng mình tại Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình quốc tế).

Được biết, bộ váy "Thiên thần" do Tín Thái thiết kế là hình tượng hóa những "chiến binh xanh" trong trang phục bảo hộ chống Covid-19 với thiết kế phục trang áo dài truyền thống của Việt Nam.

bo trang phuc dan toc cua thuy tien tai miss grand international 2021 hinh 1

“Thiên thần” gửi gắm lời tri ân sâu sắc đến ngành y học tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Điểm nổi bật của thiết kế này chính là chiếc mấn từ ánh hào quang, đôi cánh giang rộng như thiên thần cứu thế cùng găng tay boxing, sẵn sàng “knock down” đại dịch. Bên cạnh đó, phía sau bộ trang phục là đôi rắn mạ vàng quấn quanh ống tiêm Vaccine tạo thành biểu tượng của ngành y. Theo nhận xét của người hâm mộ, bộ trang phục này không chỉ mang hướng hiện đại, màu sắc lạ mà còn mang tính thời sự, phù hợp trong thời điểm này.

bo trang phuc dan toc cua thuy tien tai miss grand international 2021 hinh 2

Bộ “Ngũ Hổ” điểm nổi bật ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên là áp dụng hệ màu sắc bắt mắt, sặc sỡ truyền thống của dòng tranh dân gian Hàng trống.

bo trang phuc dan toc cua thuy tien tai miss grand international 2021 hinh 3

Theo dân gian và thuyết ngũ hành, hình tượng ông Hoàng Hổ (Hổ vàng) tượng trưng cho hành Thổ - ý nghĩa khởi nguồn cho vạn vật. Hổ vàng nằm ở chính giữa để cân bằng âm dương trời đất, làm hài hòa cho trang phục. Hơn nữa, “Ngũ hổ” là khát khao phát triển và bứt phá những giá trị cổ truyền dân tộc theo hơi hướng hiện đại và mới mẻ của riêng Tín Thái.

Hai bản vẽ đều chung một mục đích nhằm tôn vinh bản lĩnh con người Việt Nam. Cuối cùng qua cuộc trưng cầu ý kiến, Thùy và ê-kíp đã thống nhất chọn “Thiên thần” để gửi gắm đến bạn bè quốc tế tại cuộc thi sắp tới.

Tối 18/9, Thùy Tiên nhận sash Miss Grand Vietnam 2021 (dải băng đeo trước ngực giới thiệu quốc gia) từ á hậu Ngọc Thảo và bà Phạm Kim Dung - đại diện đơn vị giữ bản quyền cuộc thi ở Việt Nam. Bên cạnh trang phục dân tộc, Thùy Tiên còn nhờ stylist Louis Huy Đặng và nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn hỗ trợ hình ảnh. Stylist chọn cho Thùy Tiên những trang phục tôn đường cong như đầm cut-out, phom dáng ôm hoặc xuyên thấu. Nguyễn Minh Tuấn nói đã đầu tư một bộ trang phục dạ hội cho cô trong đêm bán kết. Dự kiến, ê-kíp chuẩn bị hơn 40 bộ để Thùy Tiên tham gia 17 ngày thi.

Được biết, Thùy Tiên còn khoảng gần 3 tháng nữa để chuẩn bị cho hành trang lên đường vào cuối năm nay. Cô hiện đang tập luyện rất chăm chỉ những khả năng ứng xử, catwalk, ngoại ngữ (cô nàng học thêm cả tiếng Thái), hát nhảy. Ngoài ra, mỗi ngày Tiên đều tích cực siết body bằng việc tập gym.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: