Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hwang Hee cho biết trong một cuộc họp báo tại Seoul: “Đã đến lúc tạo ra một hệ thống để kết hợp các nhân vật văn hóa-nghệ thuật đại chúng với tư cách là nhân viên nghệ thuật”.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Hwang Hee (trái) đề xuất miễn nghĩa vụ quân sự cho ban nhạc BTS - Ảnh: MCST
Ông Hwang Hee đề cập đến chương trình cho phép các vận động viên từng đoạt giải thưởng toàn cầu và các nhạc sĩ cổ điển thực hiện các nghĩa vụ thay thế trong lĩnh vực tương ứng của họ, thay vì phục vụ trong quân đội, nhằm ghi nhận vai trò của họ trong việc quảng bá hình ảnh đất nước của họ ra nước ngoài.
Ở Hàn Quốc, tất cả những người đàn ông có thân hình khỏe mạnh phải phục vụ trong quân đội trong khoảng hai năm.
"Hệ thống được vận hành có ý nghĩa nhằm mang lại cho những người đã nâng cao vị thế quốc gia dựa trên kỹ năng xuất sắc của họ có thêm cơ hội đóng góp cho đất nước, và không có lý do gì mà lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đại chúng lại bị loại trừ khỏi điều này", Bộ trưởng Hwang Hee nói.
Ông Hwang Hee trực tiếp đề cập đến ban nhạc đình đám BTS khi nói rằng, "Tôi nghĩ ai đó nên đưa ra một tiếng nói có trách nhiệm vào thời điểm có những ưu và khuyết điểm trái ngược nhau, trước việc nhập ngũ của một số thành viên BTS”.
Jin, thành viên lớn tuổi nhất của nhóm nhạc BTS, theo dự kiến sẽ phải nhập ngũ vào tháng 12/2022.
Bộ trưởng Hwang Hee cho biết việc buộc các nghệ sĩ văn hóa đại chúng được công nhận trên toàn cầu phải tạm dừng sự nghiệp đang ở đỉnh cao để phục vụ trong quân đội sẽ gây ra tổn thất lớn không chỉ cho đất nước mà còn cho toàn thế giới.
Ông cũng nói rằng đó là lý do để đưa ra đề xuất như vậy. Sau đó, ông yêu cầu quốc hội thông qua một dự luật liên quan càng sớm càng tốt.
Nhóm nhạc đình đám BTS đã giành được rất nhiều giải thưởng và được xem là góp phần quảng bá văn hóa Hàn Quốc ra thế giới - Ảnh: internet
Suốt một thời gian dài, việc các thành viên của BTS có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự hay không là chủ đề được dư luận Hàn Quốc đặc biệt quan tâm - Ảnh: internet
Jin, thành viên lớn tuổi nhất của nhóm BTS, sẽ phải nhập ngũ vào tháng 12 năm nay - Ảnh: internet
Nếu đề xuất của Bộ trưởng Hwang Hee được Quốc hội thông qua, có thể Jin sẽ không phải nhập ngũ - Ảnh: internet
Dự luật cho phép các nam nghệ sĩ nhạc pop các lựa chọn thay thế khác được Quốc hội thông qua, trong bối cảnh Quốc hội phản đối mạnh mẽ những nam thanh niên đã hoặc sẽ sớm bắt đầu nghĩa vụ quân sự.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải "thận trọng" trong việc xem xét có cho phép miễn trừ nghĩa vụ quân sự tại ngũ đối với ban nhạc hay không.
Đối với các phản ứng ngày càng gia tăng, đặc biệt là từ nam giới ở độ tuổi 20, Bộ trưởng Hwang nhấn mạnh đề xuất của ông sẽ đáng được xem xét "nếu đất nước có thể trao các nghĩa vụ lớn hơn cho các nghệ sĩ văn hóa đại chúng tài năng và tạo ra lợi ích quốc gia lớn hơn thông qua việc này".
Anh Thư (Theo Yonhap)