Bộ trưởng Đức cảnh báo số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh

(CLO) Bộ trưởng Bộ Y tế Đức đã cảnh báo rằng số ca nhiễm COVID-19 hiện ở mức thấp nhưng có thể tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, quốc gia này cũng hy vọng tỷ lệ nhập viện sẽ thấp hơn ngay cả khi các ca bệnh tăng lên do tỷ lệ tiêm chủng cao.
Bộ trưởng Y tế Jens Spahn trong cuộc họp báo ở Berlin. Ảnh: DPA

Bộ trưởng Y tế Jens Spahn trong cuộc họp báo ở Berlin. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Số người chết vì lũ lụt tăng lên 170 ở Đức và Bỉ

4 người chết, 30 người mất tích do mưa lớn và sập nhà ở Đức

Đức nói cô lập Nga là 'sai lầm và nguy hiểm' đối với châu Âu

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho biết hôm thứ Tư (21/7) rằng số ca nhiễm COVID-19 dự kiến ​​sẽ tăng lên sau hai tháng liên tục có số ca mắc thấp, với dấu hiệu bắt đầu tăng dần trong hai tuần qua.

Ông Spahn đã phát biểu trong một cuộc họp báo liên quan đến tỷ lệ nhiễm bệnh rằng, số ca nhiễm trên 100.000 cư dân mỗi tuần là thước đo mà các nhà chức trách Đức dùng để đánh giá đại dịch. Con số này là công cụ để chính phủ quyết định thời điểm áp đặt hoặc loại bỏ các biện pháp phong toả.

Tính đến hôm thứ Tư (21/7), Viện Robert Koch (RKI) về kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh đã báo cáo tỷ lệ nhiễm 11,4 trên 100.000 dân, với 2.203 ca nhiễm COVID-19 mới và 19 trường hợp tử vong được ghi nhận trong vòng 24 giờ.

Ông Spahn cảnh báo rằng, hiện con số này dường như vẫn còn thấp nhưng nó có thể nhanh chóng vượt khỏi tầm tay. Ông nói: “Nếu tỷ lệ mắc tiếp tục tăng gấp đôi như thế này, cứ sau 12 ngày, thì chúng ta sẽ vượt quá 400 vào tháng 9, 800 vào tháng 10”.

"Chúng ta có muốn để chuyện này xảy ra không?", Ông nói: “Đó là việc đeo khẩu trang trong nhà, kiểm tra sức khỏe thường xuyên và nếu bạn chưa được tiêm phòng, hãy tiêm phòng".

Bộ trưởng Y tế Đức chỉ ra tầm quan trọng của việc có thể mở trường học và trung tâm giữ trẻ trong một môi trường ít lây nhiễm vào mùa thu.

Theo các nhà chức trách Đức, tình trạng lây nhiễm không chỉ đang thách thức Đức mà rất nhiều quốc gia châu Âu cũng đối mặt với sự gia tăng số ca nhiễm do biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao. Chiến dịch tiêm chủng ở nhiều quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đang chậm lại là một nguy cơ để virus Corona tấn công mạnh mẽ hơn. 

Từ hôm qua (21/7), Pháp bắt đầu triển khai giấy thông hành sức khỏe ở tất cả các sự kiện hoặc địa điểm có hơn 50 người trở lên, trước khi được áp dụng mở rộng đến các nhà hàng, quán cà phê và trung tâm mua sắm từ đầu tháng 8. Đây được chính phủ Pháp xem là phương án để tránh đợt đóng cửa lần thứ tư trên toàn quốc.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: