Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan từ chức do bất đồng về việc trừng phạt Israel

(CLO) Ngày 22/8, Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Caspar Veldkamp đã từ chức sau khi nội các nước này không đạt được đồng thuận về các biện pháp trừng phạt mới đối với Israel liên quan đến cuộc chiến ở Gaza.

Vào ngày thứ Năm (21/8), ông Veldkamp cho biết muốn áp dụng thêm các biện pháp nhằm phản ứng với chiến thuật cứng rắn của Israel trong cuộc chiến ở Gaza chống lại Hamas, nhưng ông đã vấp phải sự phản đối trong các cuộc họp nội các liên tiếp.

Ông chia sẻ với hãng tin ANP: “Tôi không đủ khả năng thực hiện các biện pháp bổ sung có ý nghĩa”. Ông nói thêm: “Tôi cảm thấy bị hạn chế trong việc định hướng chính sách mà tôi cho là cần thiết với tư cách là bộ trưởng ngoại giao”.

Screenshot 2025-08-23 at 08.33.46
Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Caspar Veldkamp. Ảnh: David van Dam / de Volkskrant

Tháng trước, Hà Lan đã tuyên bố cấm nhập cảnh hai bộ trưởng cực hữu của Israel, Itamar Ben-Gvir và Bezalel Smotrich, vì vai trò của họ trong việc kích động bạo lực từ các nhóm định cư đối với người Palestine.

Trong một lá thư gửi quốc hội, ông Veldkamp cáo buộc hai bộ trưởng này “liên tục kích động bạo lực định cư đối với người Palestine, thúc đẩy mở rộng khu định cư bất hợp pháp và kêu gọi thanh lọc sắc tộc ở Gaza”.

Đáp lại, ông Smotrich cáo buộc các nhà lãnh đạo châu Âu “đầu hàng trước những lời dối trá của Hồi giáo cực đoan” và “chủ nghĩa bài Do Thái đang gia tăng”. Ông Ben-Gvir thì tuyên bố sẽ tiếp tục hành động vì Israel, ngay cả khi bị cấm đến “toàn bộ châu Âu”.

Chính phủ Hà Lan đã chịu áp lực lớn từ các cuộc biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của Israel. Các cuộc biểu tình ở The Hague đã thu hút từ 100.000 đến 150.000 người, trở thành cuộc biểu tình lớn nhất tại Hà Lan trong hai thập kỷ qua.

Người biểu tình yêu cầu áp đặt trừng phạt đối với Israel và mở cửa cho viện trợ nhân đạo đến Gaza, đồng thời cáo buộc Israel “cản trở có hệ thống” viện trợ nhân đạo.

Hà Lan cùng 20 quốc gia khác trong một tuyên bố chung vào ngày 21/8 đã lên án việc Israel phê duyệt dự án mở rộng khu định cư lớn ở Bờ Tây, gọi đó là “không thể chấp nhận được và trái với luật pháp quốc tế”.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: