Mỹ rút khỏi đàm phán ngừng bắn ở Gaza, nói Hamas thiếu 'thiện chí'

Thông tin trên được đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff cho biết hôm thứ Năm (24/7).

"Trong khi các bên trung gian đã nỗ lực rất nhiều, Hamas dường như không phối hợp hoặc hành động với thiện chí", ông Witkoff tuyên bố. "Chúng tôi sẽ xem xét các phương án khác để đưa các con tin về nhà và tạo ra một môi trường ổn định hơn cho người dân Gaza".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Tommy Pigott, từ chối cung cấp chi tiết về các "phương án khác" mà Mỹ đang xem xét để giải phóng các con tin.

Gaza giờ là đống đổ nát. Ảnh chụp màn hình.
Ảnh chụp từ trên cao cho thấy Gaza giờ là đống đổ nát. Ảnh chụp màn hình.

Hamas trong một tuyên bố phát hành sáng sớm thứ Sáu (25/7), bày tỏ sự ngạc nhiên trước những bình luận "tiêu cực" của ông Witkoff và khẳng định họ đã thể hiện "trách nhiệm và linh hoạt" trong quá trình đàm phán. Hamas nhấn mạnh: "Chúng tôi mong muốn đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột và khổ đau của người dân Gaza".

Sau 21 tháng chiến tranh, một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas vẫn nằm ngoài tầm với của chính quyền Tổng thống Trump, trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại Gaza ngày càng xấu đi.

Các cuộc đàm phán tại Qatar kéo dài nhiều tuần đã ghi nhận một số tiến triển nhỏ nhưng không đạt được bước đột phá lớn. Một trong những điểm mấu chốt là việc tái triển khai quân đội Israel sau bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào.

Thỏa thuận mà Mỹ vừa rút lui dự kiến bao gồm một lệnh ngừng bắn ban đầu kéo dài 60 ngày, trong đó Hamas sẽ thả 10 con tin còn sống và thi thể của 18 người khác theo từng giai đoạn, đổi lại Israel thả các tù nhân Palestine. Lượng viện trợ nhân đạo sẽ được tăng cường, và hai bên sẽ tiếp tục đàm phán về một lệnh ngừng bắn lâu dài.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán bị bế tắc do yêu cầu trái chiều về việc chấm dứt chiến tranh. Hamas chỉ đồng ý thả toàn bộ con tin nếu Israel rút quân hoàn toàn và chấm dứt chiến tranh.

Trong khi đó, Israel tuyên bố sẽ không đồng ý chấm dứt xung đột cho đến khi Hamas từ bỏ quyền lực và giải giáp. Hamas cho biết họ sẵn sàng rời bỏ quyền lực nhưng không giao nộp vũ khí.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: