Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: "350.000 tỷ đồng không phải lấy cho Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch"

(CLO) Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong buổi thảo luận tổ tại Quốc hội ngày 24/10.

Nói về tổng số vốn 350 nghìn tỷ đề xuất cho chương trình chấn hưng văn hóa sẽ dùng cho giai đoạn 2025-2035, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, số tiền này được tổng hợp từ nhu cầu chính đáng của các địa phương, đã được cân nhắc, tính toán và sẽ lượng hóa cụ thể theo ngân sách từng giai đoạn.

"Nhiều người không hiểu sẽ đặt câu hỏi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch làm gì mà cần 350.000 tỷ đồng trong lúc đất nước còn khó khăn. Tôi nói rõ số tiền này không phải lấy cho chúng tôi", ông Hùng nói, giải thích rằng nếu chỉ nghe đến số tiền của chương trình và giật mình mà chưa tìm hiểu đề án thì rất khó.

bo truong nguyen van hung 350000 ty dong khong phai lay cho bo van hoa the thao du lich hinh 1

Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

Thảo luận tổ tại Quốc hội ngày 24/10, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết, chương trình mục tiêu quốc gia chấn hưng văn hóa có 9 mục tiêu, gắn với các dự án thành phần, thực hiện trên toàn quốc từ cấp xã đến huyện, tỉnh. "Bộ sẽ nghiêm túc, cầu thị tiếp thu tất cả ý kiến góp ý cho chương trình, kể cả những ý kiến khó nghe hoặc hiểu không đúng, bởi họ yêu quý thì mới góp ý", ông Hùng nhấn mạnh. 

Trong thời gian qua, dư luận rất quan tâm tới chương trình mục tiêu quốc gia chấn hưng văn hóa, đặc biệt là đề xuất về số tiền 350 nghìn tỷ sẽ huy động để phục vụ cho đề án này. 

Trước khi xây dựng dự thảo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức hai hội thảo với tất cả các địa phương trên toàn quốc, bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Chương trình mục tiêu quốc gia sau đó được xây dựng bám sát luật đầu tư công.

Ngày 16/10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi công văn đến Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đề nghị làm rõ cơ sở, phương pháp xác định tổng mức vốn đầu tư Chương trình là 350.000 tỷ đồng trong 11 năm (2025-2035), trong đó tổng mức vốn đầu tư thực hiện Chương trình phải tính toán bám sát mục tiêu, quy mô của Chương trình.

Cơ quan soạn thảo ước tính đến năm 2030 sẽ cần 182.000 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách trung ương 110.000 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển 82.500 tỷ; vốn sự nghiệp 27.500 tỷ); vốn địa phương 36.000 tỷ; nguồn khác 36.000 tỷ đồng. Số tiền còn lại dành cho giai đoạn sau. Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đến thời điểm này chưa có cơ sở đề xuất nguồn lực cụ thể cả hai giai đoạn của chương trình mục tiêu quốc gia.

Chung quan điểm, Bộ Nội vụ cũng đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nghiên cứu, rà soát kỹ kinh phí trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, nguồn tài lực quốc gia hạn chế, phải triển khai nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cả nước có 128 di tích quốc gia đặc biệt nhưng sau khi xếp hạng xong không có nguồn lực đầu tư nên xuống cấp "chưa biết bao giờ mới trùng tu được". Nhiều di sản văn hóa phi vật thể dần mai một. Nhiều nước trên thế giới có các trung tâm văn hóa ở nước ngoài tạo sức ảnh hưởng lớn, nhưng Việt Nam mới lập được hai trung tâm tại Lào và Pháp. Vì vậy, "cần sớm hoàn thiện chương trình trong năm 2024-2025".

"Cuộc sống hiện đại rất cần tạo dựng niềm tin, từ diễn đàn Quốc hội đến doanh nghiệp, người dân. Nếu không có niềm tin thì rất khó thực hiện công việc", ông Hùng nói, mong đại biểu Quốc hội góp ý để hoàn thiện chương trình. Ông tin rằng, mỗi người đều đau đáu với văn hóa dân tộc, bởi "giữ được văn hóa thì mới giữ được tên Việt Nam trên bản đồ thế giới".

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: