Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thăm Singapore, Việt Nam và Philippines

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin sẽ công du Singapore, Việt Nam và Philippines từ cuối tuần này, trong chuyến thăm Đông Nam Á đầu tiên của một thành viên hàng đầu của chính quyền Biden, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby thông báo hôm thứ Hai (19/7).
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin sẽ tới Philippines, Việt Nam và Singapore vào cuối tháng này, trong chuyến thăm đầu tiên tới Đông Nam Á của một thành viên hàng đầu của chính quyền Biden - Ảnh: Nikkei

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin sẽ tới Philippines, Việt Nam và Singapore vào cuối tháng này, trong chuyến thăm đầu tiên tới Đông Nam Á của một thành viên hàng đầu của chính quyền Biden - Ảnh: Nikkei

Bài liên quan

Hoa Kỳ tiếp tục công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan

Trung Quốc giận dữ vì Hoa Kỳ đe dọa cô lập nếu không phối hợp điều tra nguồn gốc COVID

Hoa Kỳ tặng 500 triệu liều vắc xin Pfizer cho thế giới

Ông Kirby cho biết: “Chuyến thăm của Ngoại trưởng Austin sẽ chứng tỏ tầm quan trọng của chính quyền Biden-Harris đối với Đông Nam Á và ASEAN như một phần thiết yếu của kiến ​​trúc Ấn Độ - Thái Bình Dương. Chuyến đi này sẽ nhấn mạnh cam kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với khu vực và lợi ích của chúng tôi trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trong khu vực và thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN".

Với căng thẳng lãnh thổ âm ỉ ở Biển Đông khi Bắc Kinh muốn mở rộng phạm vi hoạt động, Washington hy vọng sẽ hợp tác với các nước trong khu vực để có cách tiếp cận thống nhất hơn đối với chính sách của Trung Quốc.

Kurt Campbell, điều phối viên khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương của Hội đồng An ninh Quốc gia, cho biết: “Để có một chiến lược châu Á hiệu quả, một cách tiếp cận Ấn Độ - Thái Bình Dương hiệu quả, bạn phải làm việc nhiều hơn nữa ở Đông Nam Á”.

Một máy bay trực thăng Sea Hawk của Hoa Kỳ cung cấp hàng tiếp tế cho một tàu khu trục tên lửa dẫn đường trong quá trình bổ sung đang được tiến hành ở Biển Philippines - Ảnh: Nikkei

Một máy bay trực thăng Sea Hawk của Hoa Kỳ cung cấp hàng tiếp tế cho một tàu khu trục tên lửa dẫn đường trong quá trình bổ sung đang được tiến hành ở Biển Philippines - Ảnh: Nikkei

Với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng, ông Austin đã đến châu Âu hai lần để hàn gắn mối quan hệ với các đồng minh. Ông cũng đã đến thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ nhưng vẫn chưa đến Đông Nam Á. Ông Austin dự kiến ​​sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á hay còn được gọi là Đối thoại Shangri-La ở Singapore vào tháng trước, nhưng sự kiện này đã bị hủy bỏ vì đại dịch COVID.

Trung Quốc đã và đang hành động mạnh mẽ để khẳng định các tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Các tàu Trung Quốc đã thả neo trong vùng biển mà Philippines tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế của mình. Trong khi đó, lực lượng không quân của Malaysia hồi tháng 5 đã điều khiển máy bay phản lực để đáp trả cuộc xâm nhập rõ ràng của Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không của mình. 

Đối với Hoa Kỳ, cải thiện quan hệ với Manila sẽ là chìa khóa cho sự xoay trục chính sách Đông Nam Á của họ.

Tháng trước, chính phủ Philippines lần thứ 3 đình chỉ quyết định chấm dứt Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng nhằm cung cấp khuôn khổ pháp lý cho sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại nước này. Trước đó, Tổng thống Rodrigo Duterte đã hủy bỏ thỏa thuận vào tháng 2 năm 2020.

Chính quyền Biden hy vọng sẽ thuyết phục được Manila giữ nguyên thỏa thuận. Theo những gì một số nhà quan sát coi là một động thái để đạt được mục tiêu này, Bộ Ngoại giao Mỹ vào cuối tháng 6 đã phê duyệt 2,6 tỷ đô la trong các thỏa thuận vũ khí được đề xuất với Philippines, bao gồm cả việc bán máy bay chiến đấu F-16.

Lực lượng Mỹ ở Philippines được giao nhiệm vụ chủ yếu trong các hoạt động chống khủng bố ở quốc gia đó và không phải là biện pháp răn đe hiệu quả chống lại Trung Quốc.

Thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ hơn ở Biển Đông là trọng tâm mà chính quyền Biden nhắm tới sẽ hoàn thành vào mùa thu này. Quân đội Mỹ có vẻ sẽ dàn trải các lực lượng của mình để khiến họ ít bị tổn thương hơn trước một cuộc tấn công tiềm tàng bằng tên lửa chính xác của Trung Quốc và có thể sẽ tìm cách mở rộng quyền tiếp cận các cơ sở quân sự ở Philippines cho mục đích này.

Cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang tăng lên, Washington đã dỡ bỏ các hạn chế còn lại đối với việc bán vũ khí sát thương cho Việt Nam vào năm 2016 dưới thời Tổng thống Barack Obama, đồng thời cung cấp tàu tuần tra và ký một thỏa thuận cung cấp máy bay không người lái kể từ đó. 

Hải quân Hoa Kỳ hiện có một đơn vị chỉ huy hậu cần ở Singapore, triển khai các tàu và máy bay trinh sát ở đó để tuần tra Biển Đông.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: