Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói đã chuẩn bị cho mọi kịch bản xảy ra với Iran

(CLO) Israel đã sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể xảy ra với Iran, theo Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cho biết vào Chủ nhật (7/4), sau khi Tehran đe dọa trả đũa vụ sát hại các tướng lĩnh Iran ở Đại sứ quán Syria vào ngày 1/4.

Văn phòng của ông Gallant đã đưa ra tuyên bố về sự chuẩn bị của Israel sau khi ông tổ chức "đánh giá tình hình hoạt động" với các sĩ quan quân đội cấp cao. “Sau khi hoàn thành đánh giá, Bộ trưởng Gallant nhấn mạnh rằng cơ quan quốc phòng đã hoàn tất việc chuẩn bị ứng phó trong trường hợp có bất kỳ kịch bản nào có thể xảy ra đối với Iran”, tuyên bố cho biết.

bo truong quoc phong israel noi da chuan bi cho moi kich ban xay ra voi iran hinh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant.

Tổng tham mưu trưởng Israel, Herzi Halevi, cho biết nước này "biết cách đối phó với Iran - cả tấn công và phòng thủ". Ông nói trên truyền hình: “Chúng tôi biết cách hành động mạnh mẽ chống lại Iran ở cả những nơi gần và xa. Chúng tôi đang hợp tác với Mỹ và các đối tác chiến lược trong khu vực”.

Iran đã đe dọa sẽ đáp trả cuộc tấn công bị nghi ngờ của Israel vào tòa nhà Đại sứ quán và Lãnh sự quán ở thủ đô Damascus của Syria vào tuần trước, sự việc khiến 7 thành viên Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran thiệt mạng, trong đó có một chỉ huy cấp cao.

Cố vấn cấp cao của Lãnh đạo tối cao Iran, Yahya Rahim Safavi, hôm Chủ nhật cho biết không có Đại sứ quán nào của Israel còn an toàn nữa và Tehran coi việc đối đầu với Israel là một "quyền hợp pháp".

Hãng thông tấn ISNA của Iran hôm Chủ nhật đã công bố một hình ảnh cho thấy 9 loại tên lửa khác nhau của Iran có thể tấn công Israel.

Israel chưa xác nhận họ đứng sau vụ tấn công vào Damascus, nhưng thừa nhận họ đang hoạt động chống lại Iran - quốc gia ủng hộ các nhóm chiến binh Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Lebanon, cả hai đều đã chiến đấu với Israel trong sáu tháng qua.

Mỹ cũng đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và đang chuẩn bị ứng phó với một cuộc tấn công có thể xảy ra của Iran nhằm vào tài sản của Israel hoặc Mỹ trong khu vực Trung Đông.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: