Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thừa nhận giấu việc nhập viện

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy (6/1) rằng ông chịu "hoàn toàn chịu trách nhiệm" về việc giữ bí mật xung quanh việc nhập viện kéo dài một tuần vì một tình trạng bệnh lý vẫn chưa xác định.

Ông Austin, 70 tuổi, đã được đưa vào Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed vào ngày đầu năm mới do "các biến chứng sau một thủ tục y tế tự chọn gần đây", điều này đã được Bộ Quốc phòng Mỹ giữ bí mật trong 5 ngày.

Không rõ thông tin này được chia sẻ rộng rãi đến mức nào trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden, nhưng một quan chức Mỹ giấu tên cho biết ông Biden mới chỉ được thông báo vào tối thứ Năm vừa qua.

Tuy nhiên, ông Biden vẫn duy trì niềm tin vào ông Austin và cả hai đã nói chuyện vào tối thứ Bảy. Vị trí của Austin đòi hỏi ông ấy phải có mặt ngay lập tức để ứng phó với bất kỳ hình thức khủng hoảng an ninh quốc gia nào.

Hiện vẫn chưa rõ mức độ nhiệm vụ của ông ấy được giao cho cấp phó của mình là Kathleen Hicks, hay liệu Austin có tham gia vào bất kỳ quyết định quan trọng nào trong thời gian ông ấy vắng mặt hay không.

Ông Austin cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản: “Tôi nhận ra rằng lẽ ra tôi có thể làm tốt hơn trong việc đảm bảo công chúng được cung cấp thông tin phù hợp. Tôi cam kết sẽ làm tốt hơn. Nhưng điều quan trọng cần nói là: Đây là thủ tục y tế của tôi và tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về quyết định tiết lộ thông tin của mình".

Một phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Bảy rằng ông Austin đã tiếp tục nhiệm vụ của mình vào tối thứ Sáu nhưng vẫn phải nằm viện.

Hiệp hội Báo chí Lầu Năm Góc, trong một lá thư gửi các quan chức Lầu Năm Góc vào tối thứ Sáu, đã chỉ trích tính bí mật của Bộ Quốc phòng Mỹ, nói rằng Austin là người của công chúng và không có quyền yêu cầu quyền riêng tư y tế trong tình huống như vậy.

Nó cũng lưu ý rằng ngay cả các tổng thống Mỹ cũng tiết lộ khi nào họ phải giao nhiệm vụ do các thủ tục y tế.

"Vào thời điểm có những mối đe dọa ngày càng tăng đối với các quân nhân Mỹ ở Trung Đông và Mỹ đang đóng vai trò an ninh quốc gia quan trọng trong các cuộc chiến ở Israel và Ukraine, điều đặc biệt quan trọng là công chúng Mỹ phải được thông báo về tình trạng sức khỏe và khả năng ra quyết định của người lãnh đạo quốc phòng hàng đầu”, bức thư cho biết.

Mai Anh (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: