Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen: Thế giới đủ lớn cho cả Mỹ lẫn Trung Quốc cùng phát triển

(CLO) Hôm Chủ nhật (9/7), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết rằng thế giới đủ lớn để cả Mỹ lẫn Trung Quốc cùng phát triển, khi bà kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh nhằm ổn định mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Yellen cho biết bà đã có các cuộc đàm phán “trực tiếp, thực chất và hiệu quả” với các quan chức cấp cao của Chính phủ Trung Quốc, bao gồm Thủ tướng Lý Cường. “Không chuyến thăm nào có thể giải quyết những thách thức của chúng ta chỉ sau một đêm. Nhưng tôi kỳ vọng rằng chuyến đi này sẽ giúp xây dựng một kênh liên lạc linh hoạt và hiệu quả”, bà Yellen phát biểu trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh.

bo truong tai chinh janet yellen the gioi du lon cho ca my lan trung quoc cung phat trien hinh 1

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tham dự cuộc họp báo tại Đại Sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 9 tháng 7 năm 2023. Ảnh: Reuters

“Nói rộng ra, tôi tin rằng các cuộc gặp song phương của tôi - tổng cộng kéo dài khoảng 10 giờ trong 2 ngày - là một bước tiến trong nỗ lực của chúng tôi nhằm đưa mối quan hệ Mỹ-Trung lên một nền tảng vững chắc hơn”, Bộ trưởng Kinh tế Mỹ cho biết thêm.

Chuyến đi của bà Yellen đánh dấu chuyến thăm thứ hai của một quan chức trong Chính phủ Mỹ tới Trung Quốc chỉ trong vài tuần, khi Washington tìm cách đưa quan hệ với Bắc Kinh trở lại quỹ đạo ổn định sau nhiều tháng căng thẳng gia tăng.

Trong những tháng gần đây, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc, thúc đẩy các đồng minh hạn chế xuất khẩu chất bán dẫn tiên tiến cho Trung Quốc. Tuy nhiên, bà Yellen nhắc lại rằng Mỹ không tìm cách cô lập Trung Quốc, điều mà bà nói sẽ là “thảm họa cho cả hai nước và gây bất ổn cho thế giới”.

Bà cho biết thêm rằng Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện “các hành động có mục tiêu” để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của chính mình và của các đồng minh, đồng thời đảm bảo những hành động này “minh bạch, trong phạm vi hẹp và nhắm vào các mục tiêu rõ ràng”.

Tờ Tân Hoa Xã bày tỏ sự không hài lòng trước chiến lược này của Mỹ khi tuyên bố: "Trung Quốc tin rằng việc khái quát hóa an ninh quốc gia không có lợi cho trao đổi kinh tế và thương mại bình thường. Phía Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại về các lệnh trừng phạt và các biện pháp hạn chế của Mỹ đối với Trung Quốc".

Bà Yellen cho biết Mỹ và Trung Quốc có “những bất đồng quan trọng” cần được trao đổi “rõ ràng và trực tiếp” và nói thêm rằng: “Chúng tôi tin rằng thế giới đủ lớn để cả hai nước chúng ta cùng phát triển. Cả hai quốc gia có nghĩa vụ quản lý mối quan hệ này một cách có trách nhiệm: Tìm cách chung sống và chia sẻ sự thịnh vượng toàn cầu”.

Chuyến đi của bà Yellen diễn ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc có hành động đáp trả trong cuộc chiến công nghệ với Mỹ bằng cách hạn chế xuất khẩu 2 nguyên liệu chiến lược cần thiết để sản xuất chất bán dẫn.

Trước đó, Mỹ đã ban hành lệnh cấm bán chip tiên tiến cho Trung Quốc, được công bố vào tháng 10 năm ngoái. Các lệnh cấm này ảnh hưởng tới tham vọng công nghệ của Trung Quốc, vì chip rất quan trọng đối với mọi thứ, từ điện thoại thông minh, ô tô tự lái và máy tính cho đến sản xuất vũ khí.

Hoàng Anh (theo CNN, Reuters, Tân Hoa Xã)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: