Bộ trưởng Tài chính Mỹ bất ngờ thăm Ukraine, cam kết viện trợ kinh tế

(CLO) Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev vào thứ Hai (27/2) để tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine.

Bà Yellen đã gặp Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, Bộ trưởng Tài chính Serhiy Marchenko và các quan chức chính phủ quan trọng khác của Ukraine chỉ vài ngày sau ngày kỷ niệm 1 năm cuộc xung đột. Bà đã nhắc lại những đảm bảo mà Tổng thống Joe Biden đưa ra một tuần trước tại Kiev.

bo truong tai chinh my bat ngo tham ukraine cam ket vien tro kinh te hinh 1

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ông Medvedev: Việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đe dọa thảm họa hạt nhân toàn cầu

Tổng thống Ukraine Zelenskyy sa thải chỉ huy quân sự hàng đầu

Ông Putin coi cuộc chiến Ukraine là sống còn với nước Nga

Tổng thống Pháp sẽ đến Trung Quốc để bàn về kế hoạch hòa bình Ukraine

“Mỹ sẽ sát cánh với Ukraine chừng nào còn có thể,” bà Yellen nói với Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal. Trong cuộc gặp riêng với ông Zelenskyy, bà đã khen ngợi ông "vì sự lãnh đạo và quyết tâm của ông khi đối mặt với cuộc xung đột này".

Bà Yellen cho biết bà hoan nghênh các hành động của ông Zelenskyy nhằm tăng cường quản trị và giải quyết nạn tham nhũng, những hành động cần thiết để đảm bảo rằng viện trợ kinh tế của Mỹ được chi tiêu một cách có trách nhiệm, một thông điệp mà bà đã lặp lại trong cuộc gặp với ông Marchenko.

"Mỹ đã hỗ trợ chúng tôi một cách mạnh mẽ kể từ những ngày đầu của cuộc chiến, không chỉ bằng vũ khí mà còn bằng tài chính", ông Zelenskyy nói trên kênh Telegram của mình.

"Cần phải tăng cường hơn nữa các biện pháp trừng phạt nhằm tước đi khả năng tài trợ cho cuộc chiến của Nga", ông khẳng định.

Trong bài phát biểu trước công chúng, ông Shmyhal cho biết ông và bà Yellen đã thảo luận về các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga, bao gồm cả việc tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga để giúp phục hồi của Ukraine.

Nhưng Bà Yellen nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo qua điện thoại rằng vẫn còn những trở ngại pháp lý đáng kể đối với việc tịch thu hoàn toàn khối tài sản khoảng 300 tỷ đô la tài sản của ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng và bày tỏ sự thận trọng về những hạn chế mới đối với lĩnh vực năng lượng hạt nhân của Nga.

Bà cũng cam kết giải ngân 1.25 tỷ đô tiền viện trợ cho đợt này. Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, Mỹ đã viện trợ cho Ukraine hơn 13 tỷ đô la để hỗ trợ kinh tế và ngân sách, và khoản giải ngân mới nhất sẽ nâng con số đó lên hơn 14 tỷ đô la, và dự kiến sẽ có thêm 8,65 tỷ đô la nữa được giải ngân từ nay cho đến ngày 30/9.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: