Tuyên bố của ông Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, được coi là một nỗ lực nhằm ngăn chặn liên minh quân sự NATO do Mỹ lãnh đạo và các đồng minh phương Tây của Kiev tham gia nhiều hơn vào cuộc chiến đã kéo dài một năm giữa Nga và Ukraine.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik
Phát biểu của ông Medvedev diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Vladimir Putin cũng đưa ra những cảnh báo tương tự về mối đe dọa hạt nhân, khi ông tuyên bố vào Chủ nhật rằng cuộc đối đầu của nước này với phương Tây là một trận chiến sống còn của nước Nga và người dân tộc Nga.
"Tất nhiên, việc bơm vũ khí vào có thể tiếp tục.... và ngăn chặn mọi khả năng nối lại các cuộc đàm phán", ông Medvedev nói trong bài phát biểu đăng trên nhật báo Izvestia.
"Kẻ thù của chúng ta đang làm điều đó, không muốn hiểu rằng mục tiêu của họ chắc chắn sẽ dẫn đến một thất bại hoàn toàn. Mất mát cho tất cả mọi người. Một sự sụp đổ. Ngày tận thế. Nơi bạn quên đi cuộc sống trước đây của mình trong nhiều thế kỷ, cho đến khi đống đổ nát ngừng phát ra bức xạ".
Phát biểu bên lề Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna đã bác bỏ những bình luận của ông Medvedev là "tuyên bố kích động".
Bà nói: “Ông Medvedev, từ lâu chúng ta đã quen với những tuyên bố vô trách nhiệm, thái quá, không phản ánh thực tế chút nào. Đây là lời hoa mỹ gây kích động và sẽ không khiến chúng tôi ngừng lại công việc của mình".
Hoàng Anh (theo Sputnik, Reuters)