Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu đạt thỏa thuận Brexit về Bắc Ireland

(CLO) Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu (EU) hôm thứ Hai (27/2) tuyên bố mở ra một "chương mới" trong quan hệ sau nhiều năm căng thẳng về Brexit, khi họ nhất trí về việc sửa đổi sâu rộng các quy tắc thương mại ở Bắc Ireland.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã thông qua thỏa thuận này tại một cuộc họp ở Windsor, London. Thỏa thuận này diễn ra sau hơn một năm đàm phán căng thẳng về "Nghị định thư Bắc Ireland".

vuong quoc anh va lien minh chau au dat thoa thuan brexit ve bac ireland hinh 1

Thủ tướng Anh Rishi Sunak (trái) và chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra tuyên bố chung sau cuộc hội đàm. Ảnh: AFP

Được đồng ý vào năm 2020 như một phần của việc Vương quốc Anh rời EU, hiệp ước ban đầu giữ Bắc Ireland ở lại thị trường chung châu Âu cho hàng hóa vật chất và tuân theo các quy tắc hải quan khác với phần còn lại của Vương quốc Anh, khiến những người theo chủ nghĩa công đoàn thân Anh ở đó và những người chống châu Âu ở London tức giận.

Chính phủ Vương quốc Anh dưới thời ông Boris Johnson đã đe dọa đơn phương viết lại giao thức trừ khi EU đồng ý thay đổi toàn bộ, làm xấu đi quan hệ ngoại giao và có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến thương mại rộng lớn hơn.

“Đây là sự khởi đầu của một chương mới trong mối quan hệ của chúng tôi”, ông Sunak nói trong một cuộc họp báo với bà Von der Leyen, người cũng ca ngợi một “chương mới” trong “Khuôn khổ Windsor” mới được thống nhất.

Bà Von der Leyen cho biết thỏa thuận "lịch sử" sẽ đảm bảo "mối quan hệ EU-Anh mạnh mẽ hơn" để giải quyết những thách thức chung như cuộc chiến của Nga ở Ukraine và biến đổi khí hậu.

"Khung Windsor mới có mặt để mang lại lợi ích cho người dân ở Bắc Ireland và hỗ trợ tất cả các cộng đồng, tôn vinh hòa bình trên đảo Ireland", bà nói thêm.

Khuôn khổ mới tạo ra một làn đường miễn phí kiểm tra "xanh" cho hàng hóa đến từ phần còn lại của Vương quốc Anh vào Bắc Ireland, nhưng không đi đến CH Ireland và thị trường chung của EU.

Giao thức này đã được người tiền nhiệm của ông Sunak, cựu Thủ tướng Johnson, đồng ý như một phần trách nhiệm của ông nhằm rút Vương quốc Anh ra khỏi EU.

Bùi Huy (theo AFP, Reuters, CNA)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: