Bộ trưởng Tài nguyên Nga đến thăm Triều Tiên nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Một phái đoàn Nga do Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên Alexander Kozlov dẫn đầu đã đến thăm Thủ đô Bình Nhưỡng, theo truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết vào thứ Tư (14/11).

Ông Kozlov phát biểu tại một buổi chiêu đãi rằng Nga muốn phát triển "sự hợp tác đáng kể" với Triều Tiên dựa trên các thỏa thuận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khi họ gặp nhau vào tháng 9 ở vùng viễn đông của Nga, theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

bo truong tai nguyen nga den tham trieu tien nham tang cuong hop tac giua hai nuoc hinh 1

Phái đoàn Nga do Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên Alexander Kozlov dẫn đầu đến đặt lẵng hoa trước tượng đài của nhà sáng lập Triều Tiên Kim Il Sung và cố lãnh đạo Kim Jong Il tại Đồi Mansudae, Bình Nhưỡng, Triều Tiên vào ngày 14/11/2023. Ảnh: KCNA

Ông cũng trích dẫn "sự ủng hộ hoàn toàn" của Triều Tiên dành cho Nga trong các vấn đề khu vực và quốc tế. KCNA còn đưa tin rằng Nga và Triều Tiên đang tiến hành các cuộc đàm phán về kinh tế, khoa học và công nghệ.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm thứ Tư cũng đưa tin rằng nước này đã tiến hành thành công các cuộc thử nghiệm tĩnh đối với "động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao loại mới" dành cho tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM).

“Cuộc thử nghiệm mang lại sự đảm bảo chắc chắn cho việc tăng tốc đáng tin cậy sự phát triển của hệ thống IRBM loại mới”, theo KCNA cho biết.

Tổng cục Tên lửa Triều Tiên đánh giá cao tầm quan trọng của IRBM mới, nói rằng các cuộc thử nghiệm gần đây là cần thiết để tăng cường khả năng tấn công chiến lược của quân đội trong bối cảnh "môi trường an ninh nghiêm trọng và không ổn định mà đất nước phải đối mặt".

Các nhà phân tích quân sự cho rằng tên lửa nhiên liệu rắn dễ vận hành và an toàn hơn, đồng thời cần ít hỗ trợ hậu cần hơn, khiến chúng khó bị phát hiện hơn và có khả năng thành công cao hơn vũ khí nhiên liệu lỏng.

Năm nay, Triều Tiên đã thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) nhiên liệu rắn đầu tiên - loại tên lửa đạn đạo lớn nhất - và cũng sử dụng công nghệ này trong một loạt vũ khí nhỏ hơn.

Huy Hoàng (theo KCNA, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: