Bộ Y tế: 'Không thể chấp nhận hành vi tấn công nhân viên y tế'

(CLO) Dù nguyên nhân là gì, việc tấn công nhân viên y tế khi họ đang làm nhiệm vụ là hành vi không thể chấp nhận.

Đó là khẳng định của TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, sau vụ tấn công nhân viên y tế xảy ra sáng 23/10 tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khiến nhiều người bị thương.

Sáng 24/10, TS Đức cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã có mặt tại Nghệ An, thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ việc và làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác khắc phục.

569298296_1414104440716384_2205574231686711149_n.jpg
Vụ việc một đối tượng tấn công người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An ngày 23/10.

Theo TS Đức, trong số các nạn nhân, điều dưỡng Nguyễn Thị Trang bị thương nặng nhất, với hai vết thương ở động mạch cảnh và động mạch dưới đòn. Nhờ sự nỗ lực và chuyên môn cao của đội ngũ bác sĩ, chị Trang đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Các nhân viên khác bị thương phần mềm, được xử lý kịp thời và đang hồi phục.

“Chúng ta có thể hiểu những bức xúc, lo lắng của người nhà bệnh nhân, nhưng không một lý do nào có thể biện minh cho hành vi tấn công nhân viên y tế”, TS Hà Anh Đức nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu Cục Quản lý Khám chữa bệnh, ngành y là một trong những lĩnh vực có áp lực lớn nhất, khi mỗi năm phải tiếp nhận khoảng 200 triệu lượt khám ngoại trú. Riêng tại các bệnh viện tuyến trung ương, mỗi ngày có thể có hàng chục nghìn bệnh nhân đến khám.

“Làm việc trong môi trường căng thẳng, nhân viên y tế dễ bị quá tải, trong khi họ cũng cần được đào tạo kỹ năng giao tiếp, ứng xử để tránh hiểu lầm, giảm xung đột với người bệnh”, ông Đức nói.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra, phần lớn các vụ việc xảy ra tại khoa Cấp cứu hoặc Hồi sức, nơi người nhà bệnh nhân trong trạng thái lo âu, hoảng sợ, rất dễ dẫn đến mất kiểm soát.

570361379_1355298139548328_7004735830161898567_n.jpg
Ban giám đốc Bệnh viện Sản nhi Nghệ An thăm hỏi động viên 3 nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân.

TS Hà Anh Đức cho biết, thời gian qua, Bộ Y tế và Bộ Công an đã phối hợp triển khai Quy chế bảo đảm an ninh, trật tự trong bệnh viện, giúp giảm đáng kể các vụ việc nghiêm trọng. Tuy vậy, vẫn cần những giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ và mang tính hệ thống hơn.

“Dù trong hoàn cảnh nào, việc hành hung nhân viên y tế là không thể dung thứ. Các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm, đủ sức răn đe để bảo vệ những người đang cứu người”, ông Đức khẳng định.

Dẫn lại vụ việc ở Phú Thọ, nơi bác sĩ bị hành hung vẫn tiếp tục cấp cứu cứu sống bệnh nhi, ông Đức cho rằng đó là minh chứng rõ nét cho tinh thần tận tâm, trách nhiệm và y đức của người thầy thuốc.

Theo ông Đức, ngành y tế đang triển khai nhiều giải pháp toàn diện tăng cường tập huấn kỹ năng ứng xử, giao tiếp cho nhân viên y tế; nâng cấp hệ thống an ninh, đặc biệt ở các khoa trọng điểm, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện quy trình khám chữa bệnh, giảm thời gian chờ, xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, nhân văn, giúp người bệnh giảm căng thẳng.

“Mục tiêu cao nhất của người thầy thuốc là giúp bệnh nhân khỏe mạnh. Chúng tôi mong người dân hiểu, chia sẻ và cùng bảo vệ đội ngũ y tế, để họ có thể toàn tâm toàn ý cống hiến", TS.BS Hà Anh Đức bày tỏ.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: