Boeing 737 MAX hoàn thành chuyến bay thử nghiệm tại Trung Quốc

(CLO) Máy bay 737 MAX của Boeing vẫn tiếp tục hoạt động tại Trung Quốc sau lệnh cấm an toàn gần hai năm do các vụ tai nạn cách nhau 5 tháng khiến 346 người thiệt mạng.
Trước khi chiếc 737 MAX được động thổ vào tháng 3 năm 2019 sau vụ tai nạn chết người thứ hai, Boeing đã bán 1/4 số máy bay mà hãng chế tạo hàng năm cho người mua Trung Quốc. Ảnh: AFP.

Trước khi chiếc 737 MAX được động thổ vào tháng 3 năm 2019 sau vụ tai nạn chết người thứ hai, Boeing đã bán 1/4 số máy bay mà hãng chế tạo hàng năm cho người mua Trung Quốc. Ảnh: AFP.

Một chiếc máy bay thử nghiệm Boeing 737 MAX đã cất cánh trên bầu trời Trung Quốc vào hôm thứ 4 vừa qua khi nhà sản xuất Mỹ dự kiến sẽ kết thúc thời hạn gần hai năm rưỡi lệnh cấm cất cánh theo quy định của mẫu máy bay này tại thị trường du lịch chủ chốt bởi những vụ tai nạn thảm khốc mà mẫu máy bay này gây ra vào năm 2019.

Trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy một chiếc máy bay thử nghiệm 737 MAX 7 đã cất cánh từ Sân bay Quốc tế Phố Đông của Thượng Hải lúc 9 giờ 24 phút sáng thứ 4, không có điểm đến nào được liệt kê trong cuộc hành trình này và chiếc máy bay này bay theo hướng Đông Nam.

Theo dõi chuyến bay chưa hoàn tất, nhưng các bức ảnh trên các blog hàng không Trung Quốc cho thấy nó có thể hạ cánh xuống sân bay Zhoushan Putuoshan, cách khoảng 150 km (80 dặm) về phía nam.

Boeing có một nhà máy hoàn thiện mẫu máy bay 737 MAX ở thành phố Chu San, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc để lắp đặt nội thất và sơn máy bay.

Boeing cho biết họ đang tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý toàn cầu khi họ hoàn thành các quy trình xác nhận trên mô hình máy bay và từ chối bình luận cụ thể về chuyến bay thử nghiệm ở Trung Quốc.

Sau khi thử nghiệm chuyến bay, cơ quan quản lý của Trung Quốc dự kiến sẽ đưa ra một báo cáo đánh giá máy bay và đưa ra những nhận xét trước khi khóa đào tạo phi công có thể bắt đầu.

Khoảng 30 hãng hàng không và 175 quốc gia trên thế giới đã cho phép máy bay 737 MAX được phép hoạt động trở lại sau lệnh cấm an toàn kéo dài gần hai năm do các vụ tai nạn cách nhau 5 tháng khiến 346 hành khách thiệt mạng, điều này là một trong những nhân tố khiến Boeing rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài từ lâu do đại dịch coronavirus toàn cầu.

Máy bay 737 MAX của Boeing vẫn hoạt động tại Trung Quốc, nơi căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh đã cắt giảm doanh số bán hàng trong nhiều năm của công ty, mặc dù giám đốc điều hành Dave Calhoun tuần trước cho biết ông vẫn hy vọng chiếc 737 MAX sẽ giành được sự chấp thuận bay từ Trung Quốc trước cuối năm nay.

Trước khi chiếc 737 MAX được động thổ vào tháng 3 năm 2019 sau vụ tai nạn chết người thứ hai, Boeing đã bán 1/4 số máy bay mà hãng chế tạo hàng năm cho người mua Trung Quốc.

Trong nhiều năm qua, căng thẳng địa chính trị âm ỉ giữa Washington và Bắc Kinh đã gây ra nhiều điều không chắc chắn. Ngoài ra, các nguồn tin trong ngành cũng cảnh báo rằng tình hình đại dịch coronavirus đang tồi tệ hơn ở Trung Quốc có thể làm trì hoãn việc thử nghiệm máy bay theo kế hoạch của Boeing.

Huy Hoàng

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: