Boeing nhận trách nhiệm vụ tai nạn máy bay 373 Max làm 157 người chết

(CLO) Hôm thứ Tư (10/11), hãng máy bay Boeing đã thừa nhận trách nhiệm và đồng ý bồi thường thiệt hại cho gia đình 157 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay Ethiopian Airlines 737 Max vào năm 2019.

Theo tòa án Chicago, Boeing và gia đình và luật sư của các nạn nhân đã đạt được thỏa thuận về những khoản bồi thường. Bởi vậy, Boeing sẽ không phải đối mặt với những kiện tục và các khoản tiền bồi thường khác liên quan tới vụ việc này.

boeing nhan trach nhiem vu tai nan may bay 373 max lam 157 nguoi chet hinh 1

Các nhà điều tra pháp y và đội ngũ thu thập thực hiện công việc ở địa điểm máy bay Ethiopian Airlines Flight ET 302 gặp nạn vào ngày 12/03/2019 tại Bishoftu, Ethiopia - Ảnh: CNN

“Boeing cam kết đảm bảo rằng tất cả các gia đình mất người thân trong vụ tai nạn được bồi thường đầy đủ và công bằng cho những mất mát của họ”, hãng máy bay của Mỹ cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư (10/11).

Các luật sư của các nạn nhân lưu ý trong một tuyên bố rằng, Boeing đã thừa nhận theo thỏa thuận “chiếc 737 Max có tình trạng không an toàn và hãng sẽ không đổ lỗi cho bất kỳ ai khác” về vụ tai nạn.

“Đây là một cột mốc quan trọng đối với các gia đình trong việc theo đuổi công lý chống lại Boeing, vì nó sẽ đảm bảo tất cả họ đều được đối xử công bằng và đủ điều kiện để phục hồi toàn bộ thiệt hại”, các luật sư cho biết. Thẩm phán cũng đã ấn định một phiên điều trần vào thứ Ba tới về thỏa thuận này.

Theo thỏa thuận, gia đình các nạn nhân cũng đồng ý rút lại các cáo buộc chống lại Rosemount Aerospace, công ty sản xuất cảm biến cho 737 Max và Raytheon Technologies Corp, công ty mẹ của Rosemount và là nhà cung cấp chính cho Max.

Loại máy bay bán chạy nhất của Boeing đã bị cho ngừng hoạt động trong 20 tháng sau khi 346 người thiệt mạng trong hai vụ tai nạn 737 Max - ở Indonesia vào năm 2018 và ở Ethiopia vào năm 2019. Nó chỉ được cho phép bay trở lại sau khi Boeing thực hiện các cải tiến về phần mềm và đào tạo thêm cho các phi công.

Cho tới nay, các vụ tai nạn đã khiến Boeing thiệt hại khoảng 20 tỷ USD. Vào tháng 01/2021, Boeing đã đạt được với một thỏa thuận miễn truy tố với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, khi chấp thuận mức 2,5 tỷ USD tiền phạt và việc bồi thường trong các vụ tai nạn của 737 Max.

Trong một cuộc phỏng vấn, nhà hoạt động tiêu dùng Mỹ Ralph Nader đã chỉ trích thỏa thuận này, vì nó sẽ ngăn các luật sư thẩm vấn các giám đốc điều hành cấp cao của Boeing, cũng như theo đuổi các yêu cầu bồi thường thiệt hại khác.

Hoàng Huy (Theo CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: