Nga điều hai máy bay ném bom Tu-160 tuần tra không phận Belarus

(CLO) Hai máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược Tu-160 của Nga đã tiến hành tuần tra trên lãnh thổ Belarus và được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu Su-30SM của Không quân Belarus, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hôm thứ Năm (11/11).

Bộ này nhấn mạnh, các máy bay ném bom chiến lược của Nga được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu của Belarus đã tiến hành cuộc tuần tra chung trên không "nhằm mục đích đảm bảo an ninh quân sự của Liên minh Nga-Belarus và các biện pháp này không nhằm chống lại các nước thứ ba".

nga dieu hai may bay nem bom tu 160 tuan tra khong phan belarus hinh 1

Nga điều 2 máy bay ném bom chiến lược TU-160 tuần tra không phận Belarus - Ảnh: TASS

"Hôm nay, ngày 11/11, hai máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược Tu-160 của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã tiến hành một cuộc tuần tra trên không phận của Cộng hòa Belarus, trong đó các vấn đề về việc hỗ trợ chiến đấu cơ của họ bằng máy bay Su-30SM của Không quân Belarus đã được thực hiện", thông báo cho biết.

Các phi công quân sự đã đối phó thành công với nhiệm vụ của họ, thể hiện kỹ năng bay hoàn hảo, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Tuyên bố nói rằng cuộc tuần tra "cho thấy khả năng tương tác cao của phi hành đoàn Nga và Belarus trong suốt chuyến bay".

Chuyến bay kéo dài 4 giờ 36 phút. Trong thời gian này, các máy bay ném bom chiến lược của Nga đã bay được khoảng cách hơn 3.000 km. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tất cả các máy bay đã trở về an toàn.

Nga triển khai máy bay ném bom chiến lược Tu-160 tới Nga trong bối cảnh Belarus, Ba Lan và EU xảy ra căng thẳng nghiêm trọng về vấn đề người di cư.

Ba Lan và EU đổ lỗi cho Belarus dàn dựng cuộc khủng hoảng người di cư, trong khi Belarus chỉ trích các nước EU mới là bên tạo ra điều này với những hứa hẹn về một xã hội tốt thịnh vượng.

Theo các chuyên gia, Nga triển khai máy bay tuần tra vào Belarus thể hiện sự ủng hộ đối với nước này khi mà EU đang cân nhắc trừng phạt Minsk vì vấn đề mà họ gọi là cuộc khủng hoảng nhân tạo.

Trong một diễn biến khác, hôm qua (11/11) Nga đã kêu gọi EU và Belarus khôi phục quan hệ ngoại giao đã bị cắt đứt sau cuộc bầu cử Tổng thống Belarus vào năm ngoái, để giải quyết khủng hoảng biên giới Ba Lan – Belarus.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: