Bồi hồi, xúc động đêm nhạc ‘Vang mãi bản hùng ca’

(CLO) Đêm hòa nhạc “Vang mãi bản hùng ca” đem tới cho khán giả nhiều cảm xúc bồi hồi, xúc động, tự hào với các tác phẩm đi cùng năm tháng.

Tối 19/8, tại nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội đã diễn ra chương trình hòa nhạc "Vang mãi bản hùng ca". Đêm nhạc khép lại chuỗi 3 chương trình nghệ thuật đặc biệt do Bộ Công an tổ chức nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khách 2/9 và 78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Trong khán phòng lớn lộng lẫy của nhà hát Hồ Gươm, đã diễn ra một đại tiệc âm nhạc đặc biệt, đẳng cấp do Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội và nhiều giọng ca của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Ca Múa Nhạc CAND thực hiện.

boi hoi xuc dong dem nhac vang mai ban hung ca hinh 1

NSƯT Bùi Công Duy biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội. Ảnh: BCA

Tại phần I của đêm nhạc, khán giả được thưởng thức các tác phẩm quen thuộc: “Hành khúc CAND Việt Nam” của nhạc sĩ Trọng Bằng, “Tổ quốc ta” (Ca ngợi Tổ quốc) của nhạc sĩ Hồ Bắc. Đặc biệt là những khán giả quen thuộc của Đoàn Nghi lễ CAND được dịp chứng kiến các nghệ sĩ - chiến sĩ biểu diễn nhạc kèn. Khép lại phần I là tác phẩm Second Walt của Dmitri Shostakovich.

Tại phần II của đêm hòa nhạc “Vang mãi bản hùng ca”, khán giả tiếp tục có dịp thưởng thức nhiều tác phẩm âm nhạc ngợi ca người chiến sĩ Công an, được thể hiện bởi những giọng ca nổi tiếng cùng Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội: “Chúng tôi là chiến sĩ Công an Việt Nam” của nhạc sĩ Trần Gia Cường (biểu diễn: Đào Mác và tốp ca nam), “Hoa bất tử” - sáng tác Thương Huyền và Lê Xuân (biểu diễn: Kim Long), “Từ một ngã tư đường phố” của nhạc sĩ Phạm Tuyên (biểu diễn: Tốp ca nữ), “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn (biểu diễn: Lan Anh).

Cũng trong phần II, khán giả có dịp nghe lại ca khúc “Người chiến sĩ ấy” của nhạc sĩ Hoàng Vân và “Tổ quốc gọi tên mình” của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn qua sự thể hiện của tốp ca nữ và các giọng ca: Đào Mác, NSƯT Kim Oanh, NSƯT Minh Lương.

Trong chương trình, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh và nghệ sĩ khách mời - Tiến sĩ, NSƯT Bùi Công Duy giới thiệu đến khán giả những tác phẩm kinh điển như: "Festive Overture" của Shostakovich, “Tổ khúc Bốn mùa” của Antonio Vivaldi, “Cavalleria Rusticana” của Pietro Mascagni và “Pomp and Circumstance March No.1” của Edward Elgar.

boi hoi xuc dong dem nhac vang mai ban hung ca hinh 2

NSƯT Kim Long; NSƯT Kim Oanh; nghệ sĩ Đào Mác biểu diễn ca khúc "Tổ quốc gọi tên mình". Ảnh: BCA

Đêm hòa nhạc “Vang mãi bản hùng ca” đem tới cho khán giả nhiều cảm xúc bồi hồi, xúc động, tự hào với các tác phẩm đi cùng năm tháng ngợi ca vẻ đẹp quê hương đất nước cũng như chặng đường lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

Chương trình cũng phác họa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân cùng những chiến công thầm lặng bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi đã mang đến một đêm hòa nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc tại Nhà hát Hồ Gươm, một trong những công trình biểu tượng về văn hóa, du lịch của Thủ đô Hà Nội.

T.Toàn

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: