Chương trình nghệ thuật ‘Bản hùng ca bất diệt’ tái hiện vẻ đẹp, sự cao quý của lòng yêu nước

(CLO) Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản hùng ca bất diệt” tái hiện vẻ đẹp và sự cao quý của lòng yêu nước, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tình yêu, tình đồng chí, đồng bào chân chất mà đậm sâu.

Ngày 18/7, thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản hùng ca bất diệt” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 19/7 tại 2 điểm cầu: Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo) và Nghĩa trang liệt sỹ A1 (tỉnh Điện Biên), được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương. Trong đó, Chương 1: “Việt Nam máu và hoa” viết nên những tháng ngày bi tráng mà hào hùng của cả dân tộc; hoa vẫn nở trên mảnh đất bị bom đạn cày xới như tình yêu vẫn nảy nở nơi xà lim khắc nghiệt, bạo tàn.

chuong trinh nghe thuat ban hung ca bat diet tai hien ve dep su cao quy cua long yeu nuoc hinh 1

Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023)

Trong Chương 1 sẽ có những phóng sự kể về câu chuyện tình yêu trong thời chiến, những người chiến sĩ kiên trung yêu nhau từ tiếng hát ngân vang qua những bức tường nhà tù Côn Đảo, hay câu chuyện về tình quân dân thắm thiết, những người mẹ đã trở thành huyền thoại như mẹ Thứ, mẹ Suốt… và cao cả hơn đó là hình ảnh mẹ Tổ quốc.

Dự kiến Chương 1 có các tiết mục: Hoạt cảnh “Tiếng gọi non sông”, hát múa “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”, ca khúc “Bế Văn Đàn sống mãi”, hát múa “Những ngôi sao ban chiều”, liên khúc “Cúc ơi em ở nơi mô” - “Cỏ non Thành Cổ”, hát múa “Huyền thoại Mẹ”.

Chương 2 “Những cánh hoa bất tử” là hình ảnh ẩn dụ cho những chiến sỹ kiên cường đấu tranh cách mạng. Chiến tranh không chỉ có đau thương khốc liệt thù hận, ở đó còn có nụ cười lạc quan, niềm tin, tình yêu, tình đồng đội. Nhà tù Côn Đảo đã được những người tù cộng sản biến thành trường học, “địa ngục trần gian” trở thành vườn ươm của các thế hệ cách mạng Việt Nam. Họ như những cánh hoa bất tử, trong ngục tù vẫn tỏa hương thơm, vẻ đẹp của người chiến sĩ.

chuong trinh nghe thuat ban hung ca bat diet tai hien ve dep su cao quy cua long yeu nuoc hinh 2

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản hùng ca bất diệt” viết nên những tháng ngày bi tráng mà hào hùng của cả dân tộc. Ảnh minh họa

Tại Nghĩa trang Hàng Dương sẽ có cuộc gặp gỡ với những cựu tù Côn Đảo nặng tình với hòn đảo này, sau ngày giải phóng đã chọn ở lại với những đồng chí, đồng đội đã nằm lại với cát biển.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ A1 (tỉnh Điện Biên) sẽ có cuộc giao lưu với những người lính Điện Biên trở về chiến trường xưa trong trận chiến “xóa đói giảm nghèo” để rồi viết tiếp bản hùng ca của đời mình và của đất nước. Họ như những cánh hoa bền bỉ, kiên trung, tràn đầy sức sống...

Chương 2 dự kiến có các tiết mục: hát múa “Vết chân tròn trên cát”, hát múa “Lũy đá bất tử”, tiết mục “Trở về đất mẹ”.

Chương 3: “Khúc ca hòa bình”, thể hiện xúc cảm của ngày hôm nay, sự trân trọng giá trị của độc lập tự do, là thông điệp về khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam. Hai chữ “hòa bình” đơn giản mà thiêng liêng, thế hệ hôm nay đang tiếp bước để nâng niu, gìn giữ và bảo vệ.

Dự kiến chương 3 có các tiết mục: hát “Lá cờ”, hát múa “Hát về anh”, hát múa “Tổ quốc gọi tên mình”, liên khúc “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” - “Tiến bước dưới Quân kỳ”.

chuong trinh nghe thuat ban hung ca bat diet tai hien ve dep su cao quy cua long yeu nuoc hinh 3

Chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra tại điểm cầu Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: Vietnam+

Các tiết mục thể hiện sự thành kính của thế hệ hôm nay gửi gắm, dâng lên thế hệ cha anh đi trước những cánh hoa tươi thắm, thuần khiết như sức trẻ của những chiến sỹ - đại diện cho một thế hệ anh hùng đã “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” để “Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân”. Khúc tráng ca về những cánh hoa bất tử sẽ âm vang còn mãi, là thanh âm ấm áp, lắng đọng trong tâm khảm người Việt Nam

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản hùng ca bất diệt” không tái hiện nỗi đau chiến tranh bằng tiếng đạn bom, cảnh thương vong nơi trận mạc mà bằng diện mạo khác, đó là vẻ đẹp và sự cao quý của lòng yêu nước, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tình yêu, tình đồng chí, đồng bào chân chất mà đậm sâu.

Chương trình cũng không kể lại lịch sử theo mạch tuyến tính các sự kiện, con số từ quá khứ đến hiện tại, mà thông qua các hình ảnh, câu chuyện, gặp gỡ nhân chứng, các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, mang đến những cảm xúc tự hào, xúc động, biết ơn những hy sinh của một thời khốc liệt.

chuong trinh nghe thuat ban hung ca bat diet tai hien ve dep su cao quy cua long yeu nuoc hinh 4

Nghĩa trang liệt sĩ A1 sẽ là 1 trong 2 điểm cầu của chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt”. Ảnh: TL

Chương trình do PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo nghệ thuật, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam thực hiện.

Chương trình có sự tham gia của NSND Tạ Minh Tâm, các NSƯT: Hoài Bắc, Phạm Phương Thảo, Đăng Dương, Việt Hoàn; các ca sỹ Tùng Dương, Phạm Thu Hà, Trọng Tấn, Võ Hạ Trâm… cùng tập thể cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ.

T.Toàn

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: