Bolivia cải tổ nội các giữa làn sóng biểu tình trên khắp cả nước

(CLO) Vào ngày 20/5, Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz tuyên bố sẽ tiến hành cải tổ nội các để ứng phó với các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần qua trên khắp cả nước.

Các cuộc biểu tình này bắt nguồn từ sự phản đối của người dân đối với các biện pháp thắt chặt chi tiêu của chính phủ. Đồng thời, chính quyền của ông Paz cũng đã trục xuất Đại sứ Colombia với cáo buộc can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô La Paz, ông Paz nói: “Chúng tôi sẽ tái tổ chức nội các. Tổng thống không thể có mặt ở mọi nơi, Tổng thống cũng không thể giải quyết mọi vấn đề”. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Bolivia không nêu thời điểm cụ thể tiến hành cải tổ cũng như những thay đổi dự kiến trong bộ máy chính phủ.

Bolivia đã trải qua nhiều tuần căng thẳng khi các cuộc đình công bắt đầu từ đầu tháng 5 phát triển thành phong trào biểu tình trên quy mô toàn quốc. Nhiều tổ chức công đoàn, thợ mỏ, lao động ngành vận tải và các nhóm nông thôn đã tham gia các hoạt động phản đối.

1010x567-rodrigo-paz-pereira-534253-133004-1600-1067.jpg
Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz. Ảnh: derechadiario

Người biểu tình yêu cầu chính quyền của ông Paz hủy bỏ các chính sách khắc khổ và đưa ra giải pháp đối phó với tình trạng chi phí sinh hoạt gia tăng. Một số nhóm còn kêu gọi tổng thống từ chức.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Bolivia thông báo đã yêu cầu Đại sứ Colombia tại nước này, Elizabeth Garcia, rời khỏi lãnh thổ Bolivia.

Theo phía Bolivia, quyết định được đưa ra vì những lo ngại liên quan đến chủ quyền quốc gia và hành vi can thiệp vào công việc nội bộ, sau các bình luận trên mạng xã hội của Tổng thống Colombia, Gustavo Petro. Ông Petro trước đó mô tả tình hình bất ổn tại Bolivia là một “cuộc nổi dậy của nhân dân”.

Phản ứng trước động thái trục xuất, Tổng thống Petro phát biểu trên đài phát thanh địa phương rằng Colombia sẵn sàng đóng vai trò trung gian để thúc đẩy đối thoại giữa các bên đang xung đột tại Bolivia.

Trong khi đó, Tổng thống Bolivia Paz phê phán thái độ của người đồng cấp Colombia là "đáng trách". Dù vậy, Bộ Ngoại giao Bolivia khẳng định việc trục xuất đại sứ là phù hợp với luật pháp quốc tế và không đồng nghĩa với việc cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Tình trạng bất ổn tại Bolivia đang gây ra những hệ lụy kinh tế nghiêm trọng khi các chi nhánh ngân hàng tại thủ đô La Paz phải đóng cửa và các rào chắn trên đường làm gián đoạn nguồn cung ứng nhu yếu phẩm. Trước tình hình này, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau cho biết ông đã điện đàm với Tổng thống Paz và đưa ra cảnh báo về việc các phe phái thất bại trong cuộc bầu cử năm ngoái đang cố gắng hạ bệ chính quyền hiện tại.

Cùng với Mỹ, Liên minh châu Âu và đại sứ quán của nhiều quốc gia châu Âu khác cũng đã lên tiếng kêu gọi các bên thực hiện đối thoại và tổ chức các cuộc biểu tình trong hòa bình để tránh làm tình hình tồi tệ hơn.

Xem thêm

Trung Quốc và Nga nhất trí gia hạn hiệp ước hữu nghị, ký 20 văn kiện hợp tác

Trung Quốc và Nga nhất trí gia hạn hiệp ước hữu nghị, ký 20 văn kiện hợp tác

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 20/5, trong đó hai bên nhất trí gia hạn hơn nữa Hiệp ước láng giềng tốt và hợp tác hữu nghị Trung Quốc - Nga, đồng thời ký 20 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Thượng đỉnh Trung - Nga: Vì sao hai nước cần nhau?

Thượng đỉnh Trung - Nga: Vì sao hai nước cần nhau?

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh vào tối ngày 19/5, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Moscow và Bắc Kinh ngày càng tăng cường quan hệ giữa lúc thế giới đối mặt nhiều bất ổn từ chiến sự, trừng phạt kinh tế và cạnh tranh địa chính trị.

Cỡ chữ bài viết: