Bolivia hoãn bầu cử tới tháng 10 vì Covid-19

(CLO) Cuộc Tổng tuyển cử tại Bolivia sẽ hoãn tới 18/10 vì đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại quốc gia này.
Lãnh đạo uỷ ban bầu cử Bolivia, Salvador Romero. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo uỷ ban bầu cử Bolivia, Salvador Romero. Ảnh: Reuters

Hành động này có thể làm gia tăng căng thẳng giữa chính phủ tạm thời và đảng bảo thủ của cựu Tổng thống Evo Morales.

Lãnh đạo uỷ ban bầu cử nước này hôm qua cho biết cuộc bỏ phiếu sẽ được hoãn từ ngày 6/9 sang ngày 18/10 để đảm bảo an toàn cho các cử tri. Hiện các bệnh viện và nghĩa trang tại nước này đang bị quá tải vì đại dịch.

"Cuộc bỏ phiếu này cần biện pháp an ninh cao nhất để bảo vệ toàn thể người dân", lãnh đạo uỷ ban bầu cử Salvador Romero cho hay.

Cuộc bầu cử này là cực kỳ quan trọng trong việc định hình tương lai chính trị của đất nước 11.5 triệu dân này sau cuộc bầu cử bị cho là gian lận vào năm ngoái, dẫn tới việc ông Morales phải từ chức.

Nhà làm luật Jeanine Anez là người đang nắm quyền Tổng thống tạm thời. Vốn cuộc bầu cử được dự kiến tổ chức vào tháng 5 nhưng đã bị di dời 1 lần sang tháng 9 vì đại dịch bùng phát.

Bà Anez cũng đang tham gia tái tranh cử, trong khi ông Morales vẫn đang liên tục vận động từ xa để ủng hộ cho ứng viên Lúi Arce của đảng Xã hội. Hiện ông Luis vẫn đang dẫn trước trong các cuộc thăm dò.

Bà Anez cho biết bà sẽ chấp nhận ngày bầu cử mới.

"Chính phủ vẫn kêu gọi thúc đẩy hồi phục kinh tế, đấu tranh chống dịch và củng cố nền dân chủ dù cho ngày bầu cử có là ngày nào đi chăng nữa", bà viết trên Twitter.

Ông Morales lại gọi việc dời ngày này là "ảnh hưởng tới người dân" và đổ lỗi cho chính phủ lâm thời vì không thể chống dịch hiệu quả. Ông nói rằng việc này là phi hiến pháp nhằm giúp phe đối lập "câu giờ".

Nhiều hiệp hội đã lên tiếng phản đối quyết định này, và đưa ra tối hậu thư cho uỷ ban bầu cử phải rút lại quyết định trên hoặc sẽ tiến hành biểu tình quy mô lớn.

Trước đó, bà Anez cùng nhiều Bộ trưởng đã được chẩn đoán dương tính với Covid-19.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: