Bốn điểm mà Mỹ và Nga đã đồng ý trong đàm phán hòa bình Ukraine

(CLO) Mỹ và Nga đã đạt được thỏa thuận về bốn nguyên tắc chính trong quá trình đàm phán hòa bình liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Thông tin này được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio công bố sau cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cùng các quan chức cấp cao của hai nước tại Riyadh, Ả Rập Xê Út. Cuộc họp kéo dài hơn bốn giờ nhưng không có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

bon diem ma my va nga da dong y trong dam phan hoa binh ukraine hinh 1

Quang cảnh cuộc họp tại Ả Rập Xê Út. Ảnh chụp màn hình.

Theo Ngoại trưởng Mỹ Rubio, nguyên tắc đầu tiên trong thỏa thuận là khôi phục lại hoạt động bình thường của các cơ quan ngoại giao giữa Mỹ và Nga. Ông nhấn mạnh rằng để tiếp tục tiến trình này, cần có các phái bộ ngoại giao hoạt động đầy đủ chức năng.

Nguyên tắc thứ hai là Mỹ sẽ bổ nhiệm một nhóm đàm phán cấp cao để làm trung gian và tìm ra giải pháp bền vững cho cuộc chiến tại Ukraine, bảo đảm mọi bên liên quan có tiếng nói trong quá trình này.

Thứ ba, hai nước sẽ thảo luận về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực địa chính trị và kinh tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết thúc chiến tranh và tái thiết khu vực bị ảnh hưởng.

Cuối cùng, cả Mỹ và Nga cam kết duy trì đối thoại liên tục để đảm bảo quá trình hòa bình được thực hiện một cách hiệu quả và bền vững.

Ngoại trưởng Lavrov nhận xét cuộc đàm phán lần này "rất hữu ích" khi hai bên không chỉ lắng nghe mà còn thực sự thấu hiểu quan điểm của nhau. Tuy nhiên, ông khẳng định Ukraine sẽ là mối đe dọa trực tiếp đối với chủ quyền Nga nếu nước này được gia nhập NATO, một lần nữa nhấn mạnh quan điểm cứng rắn của Moscow trong vấn đề này.

Cuộc gặp tại Riyadh được xem là bước chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, theo cố vấn tổng thống Nga Yuri Ushakov, vẫn chưa có ngày cụ thể nào được ấn định cho hội nghị này và khả năng nó diễn ra trong tuần tới là rất thấp.

Cao Phong (theo Metro, CNN)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: