(CLO) Hy vọng về một bước đột phá nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran đã phải đối mặt với một trở ngại lớn vào ngày 25/4 khi Tổng thống Donald Trump quyết định hủy bỏ chuyến thăm của hai đặc phái viên Mỹ tới Pakistan.
(CLO) Pakistan đang chuẩn bị cho vòng đàm phán hòa bình mới giữa Mỹ và Iran, nhưng triển vọng diễn ra cuộc gặp này đang không chắc chắn bởi hành động Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng của Iran.
(CLO) Phái đoàn đàm phán của Iran đã chính thức đặt chân đến Islamabad (Pakistan) ngày 10/4 để chuẩn bị cho các cuộc hòa đàm nhưng trong bầu không khí vô cùng căng thẳng với Mỹ vào sáng này 11/4.
(CLO) Tổng thống Donald Trump hôm 24/3 cho biết Mỹ đang đạt được tiến triển trong nỗ lực đàm phán chấm dứt chiến tranh với Iran, trong khi truyền thông Mỹ đã tiết lộ về một đề xuất 15 điểm.
(CLO) Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, vừa đưa ra tuyên bố khẳng định cuộc chiến hiện tại sẽ chỉ kết thúc khi Tehran nhận được sự đền bù xứng đáng.
(CLO) Các cuộc đàm phán nhằm thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài giữa Afghanistan và Pakistan đã kết thúc tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong sự thất vọng.
(CLO) Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Nga đã đưa ra "những nhượng bộ đáng kể" trong nỗ lực đạt được một thỏa thuận hòa bình với Ukraine, đồng thời ông bày tỏ sự lạc quan về tiến triển của các cuộc đàm phán.
(CLO) Một kế hoạch trao đổi tù binh chiến tranh và thi thể quân nhân giữa Nga và Ukraine, vốn được kỳ vọng sẽ là bước tiến trong đàm phán hòa bình, đã thất bại vào ngày 7/6.
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin đã phát biểu trước đại diện truyền thông Nga và nước ngoài vào tối thứ Bảy (10/5), trong đó ông đề xuất tổ chức đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine, sớm nhất là vào tuần tới.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm 4/5 rằng ông chưa thấy nhu cầu sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine, và bày tỏ hy vọng tình huống đó sẽ không xảy ra.
(CLO) Các quan chức Mỹ đã hoàn tất các lệnh cấm vận kinh tế mới đối với Nga nhằm buộc Moscow chấm dứt xung đột với Ukraine, sau khi bất ngờ tuyên bố rút khỏi cuộc đàm phán hòa bình Ukraine.
(CLO) Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu cho biết Mỹ có thể rời khỏi bàn đàm phán để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine nếu quá trình này không có tiến triển.
(CLO) Nhóm phiến quân M23 đã rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình với chính quyền CHDC Congo vào thứ Hai, chưa đầy 24 giờ trước khi các bên dự kiến gặp mặt tại Angola.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai (24/2) tuyên bố rằng Nga không phản đối việc Liên minh châu Âu (EU) tham gia các cuộc đàm phán hòa bình nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng EU từ lâu đã từ chối đối thoại với Moscow.
(CLO) Theo hãng tin Bloomberg và TASS, đặc phái viên Trung Quốc Li Hui được cho rằng đã đến Kiev cho chuyến thăm 2 ngày kể từ thứ Ba (16/5), trong một nỗ lực kiến tạo hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.