Bốn đứa trẻ Colombia sống sót thần kỳ trong rừng hơn một tháng sau tai nạn máy bay

(CLO) Tổng thống Colombia, Gustavo Petro, cho biết 4 đứa trẻ từ một cộng đồng người bản địa ở Colombia đã được tìm thấy còn sống ở miền nam nước này vào thứ Sáu (9/6), hơn 5 tuần sau khi chiếc máy bay chở các em bị rơi trong rừng rậm.

Chiếc máy bay Cessna 206 đang chở 7 người trên hành trình giữa Araracuara thuộc tỉnh Amazonas và San Jose del Guaviare thuộc tỉnh Guaviare thì bất ngờ bị rơi do hỏng động cơ vào sáng ngày 1/5.

bon dua tre colombia song sot than ky trong rung hon mot thang sau tai nan may bay hinh 1

Đội cứu hộ và những đứa trẻ sống sót thần kỳ trong rừng. Ảnh: Reuters

Ba người lớn, bao gồm cả phi công và mẹ của những đứa trẻ Magdalena Mucutuy, đã chết do vụ tai nạn và thi thể của họ được tìm thấy bên trong máy bay. Tuy nhiên, bốn anh chị em 13, 9, 4 tuổi và một em bé hiện 12 tháng tuổi đã sống sót một cách thần kỳ sau cú va chạm.

Narcizo Mucutuy, ông nội của ba bé gái và một bé trai, nói với các phóng viên rằng ông rất vui khi biết tin các em được giải cứu. "Là ông nội của những đứa cháu đã mất tích trong rừng Yari, lúc này tôi rất hạnh phúc", ông nói.

Những bức ảnh do quân đội Colombia chia sẻ cho thấy một nhóm binh sĩ với 4 đứa trẻ ở giữa rừng rậm. "Một niềm vui cho cả đất nước! Bốn đứa trẻ bị lạc trong rừng Colombia còn sống sót", Petro nói trong một thông điệp qua Twitter.

Tổng thống Petro ban đầu báo cáo rằng trẻ em đã được tìm thấy vào ngày 17 tháng 5 trong một tin nhắn trên Twitter nhưng sau đó đã xóa bài đăng, nói rằng thông tin chưa được xác nhận.

"Chúng ở bên nhau, chúng còn yếu, hãy để các bác sĩ chăm sóc các cháu. Họ đã tìm thấy chúng, điều đó khiến tôi rất vui", ông Petro nói với các nhà báo hôm thứ Sáu, đồng thời cho biết thêm những đứa trẻ đã tự vệ một mình giữa rừng rậm.

Lực lượng cứu hộ được hỗ trợ bởi chó tìm kiếm trước đó đã tìm thấy trái cây bỏ đi mà bọn trẻ ăn để sống sót, cũng như những nơi trú ẩn tự làm bằng thảm thực vật trong rừng.

Máy bay và trực thăng của quân đội và không quân Colombia đã tham gia vào chiến dịch giải cứu kỳ diệu này.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: