Brazil bác đề nghị trợ cấp khách sạn cho hội nghị COP30

(CLO) Brazil hôm thứ Sáu (22/8) đã loại bỏ ý tưởng trợ cấp toàn bộ chi phí khách sạn cho các đại biểu tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc (LHQ) mà nước này sẽ đăng cai vào tháng 11, sau một cuộc họp đầy căng thẳng.

Cuộc tranh cãi nảy sinh khi các đoàn đại biểu bày tỏ lo ngại về chi phí lưu trú tăng cao tại thành phố Belém, nơi tổ chức hội nghị.

Chính phủ Brazil đang nỗ lực tăng gần gấp đôi số giường khách sạn hiện có, đồng thời áp dụng các giải pháp sáng tạo như chuyển đổi nhà nghỉ và tàu du lịch thành nơi lưu trú cho các đoàn đại biểu.

Một góc thành phố Belem, Brazil. Ảnh: visitbrasil.com
Một góc thành phố Belem, Brazil. Ảnh: visitbrasil.com

Tuy nhiên, nguồn cung vẫn không đáp ứng được nhu cầu, khiến giá phòng tăng vọt và làm dấy lên lời kêu gọi chuyển địa điểm tổ chức hội nghị COP30. Các quan chức Brazil đã bác bỏ đề xuất này.

Tại cuộc họp hôm thứ Sáu, các quan chức liên quan đến văn phòng tổng thống Brazil cho biết Ban thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) đã đề nghị mức trợ cấp khách sạn 100 USD/ngày cho các đại biểu từ các quốc gia đang phát triển và 50 USD/ngày cho đại biểu từ các quốc gia giàu có.

Bà Miriam Belchior, Thư ký điều hành của Chủ tịch Văn phòng Tham mưu trưởng Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, đã bác bỏ ý tưởng này.

"Chính phủ Brazil đã phải chịu những chi phí đáng kể để đăng cai COP, vì vậy không có cách nào để trợ cấp cho các đoàn đại biểu từ các quốc gia khác, bao gồm cả các đoàn đại biểu từ những quốc gia giàu có hơn Brazil rất nhiều", bà nói với các phóng viên sau cuộc họp.

Bà Belchior nhấn mạnh lại rằng việc thay đổi thành phố đăng cai là không thể. Thay vào đó, Brazil đề nghị rằng LHQ nên tăng mức trợ cấp sinh hoạt phí hàng ngày 144 USD hiện tại cho các đại biểu từ những quốc gia nghèo nhất. Tuy nhiên, giá khách sạn ở Belem đã dao động từ gấp đôi đến gấp hai mươi lần mức đó.

LHQ đã từ chối điều chỉnh mức trợ cấp, với lý do cần thời gian để phê duyệt các thay đổi.

Tính đến nay, 39 quốc gia đã đặt phòng qua nền tảng chính thức của COP30, trong khi 8 quốc gia khác đã đàm phán trực tiếp hoặc qua các nền tảng khác.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: