Brazil giải bài toán chi phí lưu trú cao đối với khách tham dự Hội nghị COP30

Valter Correia, thư ký đặc biệt phụ trách COP30 của Brazil, đã công bố kế hoạch ưu tiên nhu cầu của các quốc gia đang phát triển và các đảo quốc. Những quốc gia này từng bày tỏ sự phẫn nộ tại một hội nghị ở Bonn, Đức, rằng giá lưu trú cao ngất ngưởng tại Belem có thể khiến họ không thể tham dự COP30.

Ông Correia khẳng định: “Chúng tôi đảm bảo rằng mọi người đều có thể tham dự với mức giá hợp lý. Việc để các quốc gia nhỏ, những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu, bị loại ra khỏi sự kiện này là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Các nhà hoạt động môi trường trên toàn cầu đã mong chờ Brazil tổ chức hội nghị khí hậu này, sau ba năm hội nghị diễn ra ở các quốc gia hạn chế quyền biểu tình công khai.

4-19.jpg
Một góc thành phố Belem, Brazil. Ảnh: visitbrasil.com

Brazil chọn thành phố Belem, thuộc vùng rừng mưa Amazon làm địa điểm tổ chức để nhấn mạnh vấn đề rừng mưa nhiệt đới dần biến mất trên thế giới. Tuy nhiên, các tổ chức xã hội dân sự đã cảnh báo từ nhiều tháng qua rằng việc thiếu chỗ ở tại thành phố Amazon này sẽ tạo ra rào cản cho nhiều người tham dự.

Theo ông Correia, chính quyền đã xác định được hơn 30.000 phòng tại Belem, vượt con số 20.000 phòng mà quan chức Liên hợp quốc cho rằng cần thiết để đáp ứng nhu cầu của các phái đoàn, nhà báo và quan sát viên. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đủ so với dự báo 45.000 người tham dự COP30 mà ông đưa ra trước đó.

Ông cho biết rằng Belem sẽ đáp ứng thêm nhu cầu nhờ các nhà dân, phòng khách sạn bổ sung, và các giải pháp thay thế như trường học được cải tạo thành nơi lưu trú.

Trong tuần này, Brazil đã ra mắt một nền tảng đặt phòng trực tuyến với 1.500 phòng dành cho 98 quốc gia đang phát triển và đảo quốc, với giá từ 100-220 USD/đêm. Ông Correia cho biết thêm 1.000 phòng sẽ sớm được bổ sung trên nền tảng, mở cho tất cả các phái đoàn, và sau đó sẽ mở cho công chúng.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: