Ngày 20/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm 5 bị cáo: Văn Sỹ Đức (SN 1973), Lữ Thị Hoa (SN 1968), Phạm Đức Hiệp (SN 1965), Nguyễn Cảnh Anh (SN 1978), Lữ Văn Khánh (SN 1996) cùng trú tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Cáo trạng thể hiện, do quen biết nhau từ trước nên ngày 6/12/2024, Đức liên hệ với Hoa đặt mua 4 tấm (120 gói) ma túy hồng phiến (giá 200 triệu đồng) để bán kiếm lời.
Sau đó, Lữ Thị Hoa liên hệ với người đàn ông dân tộc Mông (không rõ nhân thân, lai lịch) mua 120 gói ma túy (giá 180 triệu đồng).
Hoa là đối tượng từng lĩnh án 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, do đó thị luôn cảnh giác. Hoa không trực tiếp đi nhận ma túy mà chỉ đạo Lữ Văn Khánh lên thủy điện bản Cốc nhận “hàng”.
Khánh sau khi lấy được ma túy về, tiếp tục liên hệ với Đức theo chỉ đạo của Hoa để bàn bạc thời gian, địa điểm giao nhận hàng.
0h ngày 28/12/2024, Khánh mang balo chứa ma túy đi xe máy đến điểm hẹn để giao cho Đức. Nhưng trên đường đi, đối tượng này bị công an phát hiện, bắt quả tang.
Cùng thời điểm này, Đức lái ô tô từ nhà ngược lên miền núi để gặp Khánh nhận ma túy. Tuy nhiên, trên đường đi, Đức bị lực lượng Cảnh sát giao thông ra hiệu dừng phương tiện. Lúc này, Đức tháo chạy rồi bỏ trốn ra Hà Nội. Một ngày sau, đối tượng này bị công an bắt giữ.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng bắt giữ thêm các đối tượng liên quan: Lữ Thị Hoa, Nguyễn Cảnh Anh, Phạm Đức Hiệp.
Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan chức năng chứng minh được ngoài hành vi phạm tội trên, bằng phương thức, thủ đoạn giống nhau từ tháng 9/2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã 6 lần mua bán trái phép chất ma tuý.
Cơ quan điều tra xác định, Lữ Thị Hoa, Văn Sỹ Đức, Lữ Văn Khánh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán hơn 16 kg ma túy hồng phiến. Nguyễn Cảnh Anh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán hơn 4,6 kg ma túy, Phạm Đức Hiệp phải chịu trách nhiệm hình sự về hơn 744 gam ma túy.
Trong vụ án này, bị cáo Đức thu lợi bất chính hơn 1,8 tỷ đồng, Hoa thu lợi bất chính 86 triệu đồng, Khánh thu lợi bất chính 40 triệu đồng, Hiệp thu lợi bất chính 10 triệu đồng.
Quá trình xét xử, các bị cáo Đức, Hiệp, Anh thừa nhận hành vi phạm tội. Đức khai vì hám lợi nên đã bỏ ra số tiền lớn để buôn ma túy.
Hiệp khai vì nể cháu là Đức nên đã nhiều lần đi giao ma túy dù lúc đầu sợ. “Bị cáo nghe Đức nói “cậu chỉ việc đưa đến vứt đó là về” vì nhận thức hạn chế nên vi phạm pháp luật", Hiệp nói.
Còn bị cáo Anh khai vì chung sống như vợ chồng với Hoa nên tham gia vào việc giao ma túy.
Trong khi đó, bị cáo Hoa và Khánh quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ, tài liệu mà cơ quan chức năng thu thập được, cùng lời khai của các bị cáo tại tòa, hai bị cáo này sau đó đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Lữ Thị Hoa và Văn Sỹ Đức án tử hình; bị cáo Lữ Văn Khánh, Nguyễn Cảnh Anh lĩnh án tù chung thân; Phạm Đức Hiệp bị tuyên phạt 20 năm tù.