Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên xét xử sơ thẩm 3 bị cáo: Lô Văn Tỵ (SN 1965), trú xã Tam Thái; Phạm Lê Đức Cường (SN 1987), trú xã Quỳnh Lưu (Nghệ An) và Cha Xử Vàng (SN 1980, trú tỉnh Bô Ly Khăm Xay, CHDCND Lào) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Đây là lần thứ 2 bị cáo Lô Văn Tỵ vướng lao lý. Trước đó vào năm 2004, Tỵ từng bị tuyên phạt 23 năm tù về các tội liên quan đến ma túy. Đầu năm 2020, Tỵ chấp hành xong hình phạt tù. Ra tù không lâu, đối tượng này lại “ngựa quen đường cũ”.
Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2024 trong lần đi chơi, Tỵ quen biết Cha Xử Vàng nên hỏi mua ma túy về bán. Vàng cho biết “có gì liên lạc sau”. Sau đó không lâu, Tỵ nhận được điện thoại của Phạm Lê Đức Cường hỏi mua hồng phiến.
Để có ma túy bán cho khách, Tỵ sang Lào gặp Vàng. Sau đó, Tỵ được Vàng dẫn đến một khách sạn gặp đối tượng người Lào để bàn bạc việc mua bán ma túy.
Sau khi thương lượng, hai bên thống nhất mua bán 4 tấm ma túy hồng phiến (giá 192 triệu đồng) và 2 bánh heroin (giá 100 triệu đồng, do có chất lượng cao hơn), 1 bánh heroin (giá 70 triệu đồng).
Tháng 2/2025 Lô Văn Tỵ lên khu vực gần cửa khẩu nhận ma túy từ Vàng. Trong lần giao dịch này, Tỵ đã đưa cho Vàng 432 triệu đồng và nhận lại nhiều gói ma túy.
Từ số ma túy mua được, Tỵ thống nhất bán cho Cường 10 gói ma túy (2.000 viên hồng phiến) với giá 50 triệu đồng. Ngày 13/4/2025 Tỵ cầm theo ma túy rồi bắt xe khách đi giao cho Cường. Khi đối tượng này vừa xuống xe buýt (tại khu vực Chợ Giát, huyện Quỳnh Lưu cũ) thì bị công an phát hiện, bắt giữ người cùng tang vật.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tỵ, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều gói ma túy. Từ lời khai của đối tượng này, công an lần lượt bắt giữ Cha Xử Vàng và Phạm Lê Đức Cường.
Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này Lô Văn Tỵ và Cha Xử Vàng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép hơn 4,2 kg ma túy. Cường phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán 200 gam ma túy.
Trước bục khai báo, các bị cáo đều thừa nhận buôn ma túy vì hám lợi. Tỵ khai đã mang hơn 400 triệu đồng sang Lào buôn ma túy dù biết điều đó vi phạm pháp luật.
Lần thứ 2 phạm tội, lại đối diện với mức án cao, bị cáo Tỵ thể hiện sự ăn năn hối lỗi, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.
HĐXX nhận định, trong vụ án này bị cáo Lô Văn Tỵ phạm tội với vai trò chính, có nhân thân xấu nên tuyên phạt án tử hình. Bị cáo Cha Xử Vàng lĩnh án chung thân; bị cáo Phạm Lê Đức Cường lĩnh án 20 năm tù.