Buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến hết sức phức tạp

Thứ năm, 24/10/2019 23:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là đánh giá của ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại buổi họp báo thông tin kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 9 tháng đầu năm 2019 diễn ra vào chiều 24/10.

Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến hết sức phức tạp trong 9 tháng đầu năm 2019 (Ảnh minh họa)

Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến hết sức phức tạp trong 9 tháng đầu năm 2019 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, nổi lên tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ; sản xuất, kinh doanh, hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng giả mạo xuất xứ,... để gian lận thương mại, gây thất thu ngân sách, ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp Việt Nam, thiệt hại cho người tiêu dùng.

Trên tuyến biên giới phía bắc trọng điểm là địa bàn các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang,… lợi dụng biên giới có nhiều đường mòn, lối mở, các đối tượng vận chuyển trái phép các mặt hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, đồ điện tử,…

Dù chưa đến Tết Nguyên đán nhưng tình trạng vận chuyển trái phép, tàng trữ mặt hàng pháo nổ đang diễn ra phức tạp, các đối tượng hoạt động ngày càng liều lĩnh. Tại Lạng Sơn, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ gần 13 tấn pháo nổ vận chuyển trái phép qua biên giới để vào nội địa tiêu thụ.

Trên tuyến biên giới miền Trung, trọng điểm là các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép chủ yếu là các mặt hàng rượu, bia, nước giải khát, động vật hoang dã,… và buôn bán, vận chuyển ma túy vẫn diễn biến rất phức tạp.

Điển hình, ngày 3/10/2019, tại khu vực biên giới tỉnh Savannakhet (Lào), tiếp giáp với thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì phá án thành công, bắt quả giữ 2 đối tượng người Lào vận chuyển trái phép 215.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới vào Việt Nam.

Ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 phát biểu tại buổi họp báo

Ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 phát biểu tại buổi họp báo

Tại các cảng hàng không, bưu điện quốc tế, địa bàn trọng điểm là Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng, hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy diễn ra rất phức tạp.

Các đối tượng vận chuyển với số lượng lớn, trong đó đa số là đối tượng người nước ngoài với phương thức thủ đoạn tinh vi như: Trà trộn ma túy vào các bưu phẩm gửi theo loại hình quà biếu từ nước ngoài về Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh.

Tại các tuyến đường biển, cảng biển, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép các mặt hàng xăng, dầu, than, pháo nổ, thuốc lá điếu vẫn xảy ra. Điển hình, ngày 4/10/2019, tại khu vực biển Bà Rịa - Vũng Tàu, lực lượng Cảnh sát biển đã phát hiện và kiểm tra tàu Thanh Châu đang vận chuyển khoảng 500.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Trong thị trường nội địa, tình trạng buôn bán, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ có chiều hướng gia tăng ở khắp các vùng miền.

Đặc biệt tại khu vực đô thị với nhiều mặt hàng như: Xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hàng tiêu dùng, dược phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược liệu…

Hiện nay, nổi lên tình trạng các đối tượng người nước ngoài cấu kết với người địa phương, thuê kho, xưởng để tàng trữ, pha chế ma túy vận chuyển đi nước thứ 3 tiêu thụ.

Đầu tháng 8/2019, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phát hiện nhóm 8 người Trung Quốc thuê xưởng tại tỉnh Kon Tum để sản xuất trái phép ma túy, thu giữ hơn 13 tấn tiền chất và 20 tấn máy móc thiết bị, nếu sản xuất thành công sẽ cho ra khoảng 1 tấn ma túy tổng hợp dạng đá.

Theo thống kê, lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 149.502 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách đạt 12.388 tỷ 709 triệu đồng.Bên cạnh đó đã khởi tố 1.635 vụ (tăng gần 40% so với cùng kỳ 2018) với 1.908 đối tượng (tăng 44% so với cùng kỳ 2018).

Trong những tháng cuối năm, ông Đàm Thanh Thế khẳng định, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cao điểm cuối năm 2019.

Các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường để kịp thời phát hiện và  xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, vi phạm an toàn thực phẩm; hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tình hình, xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn phụ trách,…

Ngọc Hải

Tin khác

Hành khách tháo chạy tán loạn khi xe giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội

Hành khách tháo chạy tán loạn khi xe giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội

(CLO) Sau khi phát hiện xe khách giường nằm bốc cháy, tài xế đã dừng xe, hô hoán mọi người tháo chạy rồi dập lửa nhưng sau đó chiếc xe vẫn bị lửa thiêu rụi. Rất may, tài xế và 24 hành khách đều đã an toàn.

Giao thông
Hà Nội: Thêm 2 điểm cấp đổi giấy phép lái xe tại quận, huyện được ủy quyền

Hà Nội: Thêm 2 điểm cấp đổi giấy phép lái xe tại quận, huyện được ủy quyền

(CLO) Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có thông báo về việc ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính về đổi giấy phép lái xe và cấp lại giấy phép lái xe cho UBND quận Long Biên và UBND huyện Sóc Sơn.

Giao thông
Chính thức đưa vào khai thác Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

Chính thức đưa vào khai thác Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

(CLO) Hôm nay (20/4), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chính thức khánh thành Đài Kiểm soát không lưu cảng hàng không Điện Biên mới, được xây dựng với kinh phí hơn 93 tỷ đồng.

Giao thông
Hải Dương: Xe ô tô lao xuống sông, lái xe tử nạn

Hải Dương: Xe ô tô lao xuống sông, lái xe tử nạn

(CLO) Khoảng 19 giờ ngày 19/4, tại đường Bạch Đằng, phường Trần Hưng Đạo TP Hải Dương, xe ô tô Madaz CX5 màu trắng đang lưu thông đã bất ngờ mất lái lao xuống sông Sặt làm lái xe tử vong.

Giao thông
Hà Nội: Nhiều showroom ô tô lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thành “của riêng”

Hà Nội: Nhiều showroom ô tô lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thành “của riêng”

(CLO) Vì mục đích kinh doanh không ít showroom ô tô, cửa hàng sửa chữa xe hơi chiếm lấn vỉa hè, tận dụng vỉa hè, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Giao thông