Cà Mau lên kế hoạch tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026”

(CLO) UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026” với chủ đề “Xuân đoàn kết, tết ấm no, lo mọi nhà đều có tết”.

Cụ thể, ngoài tổ chức họp mặt, thăm, chúc tết và tặng quà cho các đối tượng khó khăn, yếu thế… UBND tỉnh Cà Mau còn tổ chức các hoạt động ý nghĩa “Mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026” như hội thao, chương trình văn nghệ, hội báo xuân, trưng bày, triển lãm, hội chợ thương mại…

img_20250416_113006.jpg
Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026”.

Đặc biệt là tổ chức chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên và tại Quảng trường Hùng Vương phường Bạc Liêu.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, mục đích của kế hoạch là nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc; chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, triển khai các chương trình hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống, hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của tỉnh.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường; gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, bản sắc văn hóa địa phương. Phát huy những thắng lợi đã đạt được trong hoạt động của chính quyền hai cấp thời gian qua.

img_20250107_095937.jpg
Theo kế hoạch, Cà Mau sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm để đón giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Để kế hoạch đạt hiệu quả, UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu tổ chức các hoạt động trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thiết thực; tạo không khí thân mật, đoàn kết, lan tỏa giá trị nhân văn, vì cộng đồng; kết hợp hài hòa giữa hoạt động lễ nghi truyền thống với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao hiện đại, tạo điểm nhấn thu hút nhân dân và du khách.

Ngoài ra, huy động các nguồn lực xã hội để tập trung các hoạt động hướng về cơ sở; tổ chức các hoạt động thăm viếng, chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón tết đầm ấm, an toàn, nghĩa tình với tinh thần tương thân, tương ái - không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng thời, tăng cường quản lý chặt chẽ, ngăn ngừa các hoạt động mê tín dị đoan, đánh bạc, đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống cháy, nổ.

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: