Ca nhiễm COVID của Hàn Quốc tăng đột biến, xuất hiện biến thể Delta Plus

(CLO) Hàn Quốc hôm qua (4/8) đã công bố sự gia tăng đáng kể các ca nhiễm COVID-19 trong bối cảnh nước này đang ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ tư. Đáng nói, Hàn Quốc đã ghi nhận sự xuất hiện của biến thể virus Corona mới: biến thể Delta Plus.
Người dân xếp hàng chờ được xét nghiệm COVID-19 tại một địa điểm xét nghiệm ở thủ đô Seoul - Ảnh: Reuters

Người dân xếp hàng chờ được xét nghiệm COVID-19 tại một địa điểm xét nghiệm ở thủ đô Seoul - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Phát hiện 2 người đầu tiên nhiễm biến thể Delta Plus ở Hàn Quốc

Hàn Quốc chưa quyết định tập trận với Mỹ sau cảnh báo của Triều Tiên

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đã báo cáo 1.725 ca dương tính vào thứ Ba (3/8), tăng hơn 500 trường hợp so với ngày hôm trước, do nhiều xét nghiệm hơn được tiến hành sau cuối tuần.

Tổng số ca nhiễm tại Hàn Quốc đã tăng lên 203.926 ca, với 2.106 ca tử vong.

Cũng trong ngày thứ Ba, KDCA cho biết họ đã phát hiện hai trường hợp đầu tiên của Hàn Quốc về biến thể Delta Plus COVID-19 mới, một dòng phụ của biến thể Delta lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ.

Con số ca nhiễm mới hàng ngày tại Hàn Quốc đạt mức cao mới là 1.895 vào tuần trước, một phần được thúc đẩy bởi biến thể Delta dễ lây lan hơn, với làn sóng COVID-19 thứ tư có ít dấu hiệu lắng xuống.

Các cơ quan y tế lo ngại rằng người dân đã đi du lịch nhiều hơn ở các khu vực ngoài thủ đô Seoul và các khu vực lân cận, với mức tăng khoảng 6,4% trong tuần trước so với tuần trước nữa và khoảng 34% so với đầu tháng Giêng. Phần lớn trong số này đều là để nghỉ hè.

Quan chức y tế cấp cao Lee Gi-il phát biểu trong một cuộc họp báo rằng: “Các phong trào đi du lịch ở những khu vực này đã gia tăng trong ba tuần liên tiếp. Có sự mệt mỏi vì giãn cách kéo dài và đây là mùa nghỉ hè”.

Được biết, Chính phủ Hàn Quốc đã thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội vào tuần trước trên hầu hết cả nước trong hai tuần trước kỳ nghỉ hè cao điểm.

Biến thể mới

Biến thể Delta Plus là một dòng phụ của biến thể Delta lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ, với đột biến protein có tên K417N cũng được tìm thấy trong biến thể Beta lần đầu tiên được xác định ở Nam Phi.

Cho đến nay, chỉ có một số quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, Bồ Đào Nha và Ấn Độ, đã báo cáo các trường hợp mắc bệnh Delta Plus.

Hiện biến thể Delta Plus vẫn đang được nghiên cứu, nhưng một số nhà khoa học cho biết nó cũng có thể dễ lây lan hơn.

Cơ quan y tế của nhiều nước châu Âu cho biết một số loại vắc xin chính có tác dụng chống lại biến thể Delta và Delta Plus.

Theo dữ liệu của KDCA, khoảng 39,3% trong số 52 triệu dân số của Hàn Quốc đã được tiêm ít nhất một mũi vào hôm thứ Tư, trong khi 14,2% đã được tiêm chủng đầy đủ.

Hiện nước này đang thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng đi kèm với các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt để hạn chế số ca nhiễm mới, nhất là đối với biến thể Delta dễ lan.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: