Ca sĩ Phi Nhung trao máy lọc nước nhiễm mặn cho đồng bào miền Tây

Ngày 23/8, nữ ca sĩ “Bông điên điển” đã đại diện Tân Hiệp Phát trao tặng hệ thống lọc nước nhiễm mặn thành nước ngọt cho nhân dân hai tỉnh An Giang và Trà Vinh. Đây là hoạt động tiếp theo trong chương trình cùng cộng đồng chung tay mang 10 triệu lít nước sạch về với đồng bào miền Tây do Tập đoàn Number 1 - Tân Hiệp Phát tổ chức.

(NB&CL) Ngày 23/8, nữ ca sĩ “Bông điên điển” đã đại diện Tập đoàn Number 1 - Tân Hiệp Phát trao tặng hệ thống lọc nước nhiễm mặn thành nước ngọt cho nhân dân hai tỉnh An Giang và Trà Vinh. Đây là hoạt động tiếp theo trong chương trình cùng cộng đồng chung tay mang 10 triệu lít nước sạch về với đồng bào miền Tây do Tập đoàn Number 1 - Tân Hiệp Phát tổ chức.

Chương trình mang tên“Nước ngọt nghĩa tình”, do nhãn hàng Trà thảo mộc DrThanh, Tập đoàn Number 1- Tân Hiệp Phát tài trợ kinh phí khởi động từ tháng 5/2016 đến nay đã cung cấp hàng chục triệu lít nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu cho bà con sinh sống tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long bị ảnh hưởng bởi hiện tượng hạn hán, nhiễm mặn.

[caption id="attachment_116933" align="aligncenter" width="640"] Ca sĩ Phi Nhung trao tặng tượng trưng máy lọc nước cho đại diện UBND xã Hiệp Thạnh.[/caption]

Nữ ca sĩ Phi Nhung trong vai trò Đại sứ của chương trình, chia sẻ: “Phi Nhung thực sự xúc động khi tận mắt thấy tình hình sinh hoạt khó khăn của bà con ở những khu vực bị hạn hán, nhiễm mặn. Với chương trình này, Nhung mong rằng có thể đồng hành với nhãn hàng Trà thảo mộc DrThanh của Tân Hiệp Phát, Đoàn Thanh niên và đông đảo công chúng cùng chung tay góp một phần động viên, hỗ trợ tới đồng bào miền Tây”.

Bên cạnh việc trực tiếp tài trợ hệ thống lọc nước nhiễm mặn, chương trình cũng đưa ra thông điệp kêu gọi bảo vệ môi trường thông qua dự án “Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn” thu thập vỏ chai nhựa để đổi nước ngọt cho đồng bào miền Tây.

[caption id="attachment_116934" align="aligncenter" width="640"] Lễ cắt băng khánh thành trạm lọc nước do nhãn hàng Trà thảo mộc DrThanh tài trợ.[/caption]

Theo ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Đối ngoại Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát, bên cạnh việc đầu tư vào con người và bộ máy quản lí chuyên nghiệp, cũng như không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, Tân Hiệp Phát cũng đặc biệt quan tâm tới các hoạt động xã hội, các dự án cộng đồng phục vụ nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Chỉ tính riêng trong gần 1 năm qua, Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát đã xây dựng 12 cây cầu thép dây văng thay thế cầu tạm, cầu cũ hỏng theo quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải, trao tặng 12 hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn thành nước ngọt, tổ chức hàng trăm chuyến từ thiện thăm hỏi, tặng quà các hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, tài trợ hàng chục chương trình hoạt động xã hội, vì cộng đồng...

[caption id="attachment_116935" align="aligncenter" width="640"] Các chiến sĩ mùa hè xanh giới thiệu về cơ chế hoạt động của máy lọc nước.[/caption]

“Tập đoàn Tân Hiệp Phát mong muốn thông qua những hoạt động xã hội của mình sẽ phần nào chia sẻ được ít nhiều về vật chất, nhưng đặc biệt là sự động viên về tinh thần đối với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, giúp đỡ họ vượt lên nghịch cảnh, chiến thắng số phận. Điều này cũng thể hiện mong muốn xây dựng mối quan hệ thân thiện, gần gũi giữa Tân Hiệp Phát đối với cộng đồng xã hội, cũng chính là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng”, ông Nguyễn Phan Huy Khôi nói.

[caption id="attachment_116936" align="aligncenter" width="640"] Ca sĩ Phi Nhung hứng những giọt nước đầu tiên từ chiếc máy lọc nước.[/caption][caption id="attachment_116937" align="aligncenter" width="640"] Ca sĩ Phi Nhung đưa nước cho các em nhỏ và bà con nhân dân ở xã Hiệp Thạnh uống thử.[/caption][caption id="attachment_116938" align="aligncenter" width="640"] Đại sứ "Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn" cùng các em nhỏ chung vui với những ly nước lấy từ chiếc máy lọc.[/caption]

P.V

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: