Các chiến binh Iraq đến hỗ trợ Syria chống lại quân nổi dậy

(CLO) Hàng trăm chiến binh Iraq đã đến Syria vào thứ Hai để giúp quân đội chính quyền nước này chống lại quân nổi dậy đang chiếm đóng thành phố Aleppo từ tuần trước.

Nhóm dân quân của Iraq, cũng như Hezbollah, Iran và sự hỗ trợ của không quân Nga, từng vai trò quan trọng giúp chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad trấn áp quân nổi dậy ở Syria vào năm 2011.

Tuy nhiên, tình thế hiện tại khó khăn và phức tạp hơn rất nhiều, khi Nga đang phải tập trung vào cuộc chiến ở Ukraine, Iran cũng phải tập trung lo bảo vệ đất nước sau các cuộc giao tranh với Israel, và Hezbollah đã bị suy yếu rất nhiều sau cuộc chiến với Israel.

cac chien binh iraq den ho tro syria chong lai quan noi day hinh 1

Các chiến binh phiến quân và xe chiến đấu bộ binh ở thị trấn Tel Rifaat, Syria vào ngày 2 tháng 12 năm 2024. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Bản đồ nội chiến 'chia năm xẻ bảy' ở Syria

Người đứng đầu nhóm đối lập chính của Syria ở nước ngoài, Hadi al-Bahra, vừa nói với Reuters rằng quân nổi dậy có thể chiếm thành phố nhanh chóng như vậy là vì Hezbollah và các nhóm liên kết với Iran đang bị phân tâm bởi cuộc xung đột với Israel.

Ông này cho biết, công tác chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Aleppo đã được tiến hành từ năm ngoái, nhưng đã bị trì hoãn do cuộc chiến ở Gaza.

Nội chiến Syria đã bị đóng băng kể từ năm 2020, với quân đội của ông Assad kiểm soát hầu hết lãnh thổ và tất cả các thành phố lớn. Phiến quân vẫn giữ một vùng đất ở phía tây bắc, lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn giữ một dải đất dọc theo biên giới phía bắc và lực lượng người Kurd do Mỹ hỗ trợ kiểm soát một vùng ở phía đông bắc nước này.

Hai nguồn tin an ninh Iraq cho biết ít nhất 300 chiến binh, chủ yếu từ các nhóm Badr và Nujabaa của Iraq, đã vượt qua biên giới Syria vào đêm Chủ nhật bằng đường bộ, đồng thời nói thêm rằng họ đến đó để bảo vệ một ngôi đền của người Shi'ite.

Một nguồn tin quân sự cấp cao của Syria cho biết các chiến binh đã vượt biên thành từng nhóm nhỏ để tránh các cuộc không kích. "Đây là lực lượng tăng viện mới được gửi đến để hỗ trợ các đồng chí của chúng tôi ở tiền tuyến phía bắc", nguồn tin cho biết.

Hezbollah đã phải rút gần hết lực lượng khỏi Syria về Lebanon để chiến đấu với Israel từ giữa tháng 10 khi cuộc giao tranh với Israel leo thang. Các nước Ả Rập và Mỹ coi sự suy yếu của Hezbollah là cơ hội để tách chính quyền ông Assad khỏi liên minh với Iran.

Điện Kremlin tuyên bố Nga vẫn tiếp tục ủng hộ ông Assad và đang phân tích tình hình trên thực địa. Chính quyền Syria cho biết lực lượng không quân Syria và Nga vẫn đang tấn công các vị trí do phiến quân chiếm giữ ở vùng nông thôn phía đông thành phố Aleppo.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cũng đã thảo luận về cuộc giao tranh ở Syria vào thứ Hai. Hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Quân đội Quốc gia Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã chiếm thị trấn Tel Rifaat từ lực lượng dân quân YPG người Kurd và đang tiến vào các khu vực bên ngoài quận này.

Hoàng Anh (theo Reuters, AJ, CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: