Các công ty Nhật Bản và Ấn Độ hợp tác xử lý rác vũ trụ bằng tia laser

(CLO) Ngày 17/12, hai công ty khởi nghiệp về vũ trụ ở Nhật Bản và Ấn Độ thông báo đã đạt được thỏa thuận hợp tác nghiên cứu việc sử dụng vệ tinh trang bị laser để loại bỏ mảnh vỡ trong không gian.

Orbital Lasers, công ty có trụ sở tại Tokyo, và InspeCity, một công ty robot Ấn Độ, cho biết họ sẽ nghiên cứu các cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực không gian, bao gồm việc đưa các vệ tinh không còn hoạt động ra khỏi quỹ đạo và kéo dài tuổi thọ của tàu vũ trụ.

Orbital Lasers, công ty đang phát triển một hệ thống sử dụng năng lượng laser để làm giảm tốc độ quay của rác vũ trụ, cho biết họ sẽ thử nghiệm hệ thống này trong không gian và cung cấp dịch vụ cho các nhà khai thác vào năm 2027. Theo giám đốc kinh doanh toàn cầu của Orbital Lasers, Aditya Baraskar, hệ thống này có thể được lắp đặt trên các vệ tinh của InspeCity nếu các công ty đáp ứng đủ yêu cầu quy định tại Nhật Bản và Ấn Độ.

cac cong ty nhat ban va an do hop tac xu ly rac vu tru bang tia laser hinh 1

Ảnh minh họa: AI

Cả hai công ty đã ký kết một thỏa thuận hợp tác ban đầu để bắt đầu nghiên cứu. InspeCity, được thành lập vào năm 2022, đã huy động được 1,5 triệu USD vào năm ngoái, trong khi Orbital Lasers đã huy động được 900 triệu yên (tương đương 5,8 triệu USD) kể từ khi thành lập vào tháng 1.

Vào cuối tháng 10, một nhóm chuyên gia của Liên hợp quốc về điều phối giao thông vũ trụ đã cảnh báo về sự cần thiết phải hành động khẩn cấp để giám sát và quản lý các vật thể trong quỹ đạo Trái đất thấp, do số lượng vệ tinh và mảnh vỡ vũ trụ đang tăng nhanh.

Hiện có hơn 100 công ty tham gia vào lĩnh vực dịch vụ vũ trụ khi các chòm sao vệ tinh ngày càng mở rộng. Nobu Okada, giám đốc điều hành của Astroscale, công ty tiên phong trong việc giảm thiểu mảnh vỡ vũ trụ ở Nhật Bản, cho biết trong năm nay rằng ngành này đang phát triển nhanh chóng.

Dự án hợp tác này là một ví dụ điển hình về sự hợp tác giữa Nhật Bản và Ấn Độ, hai quốc gia cũng đang hợp tác thực hiện sứ mệnh chung "Thám hiểm Cực Mặt Trăng" (LUPEX), dự kiến sẽ được triển khai vào năm 2026.

Ngoài ra, nhà sản xuất tên lửa Ấn Độ Skyroot và nhà sản xuất vệ tinh HEX20 cũng đang hợp tác với công ty thám hiểm Mặt trăng Nhật Bản ispace trong các sứ mệnh thăm dò quỹ đạo Mặt trăng trong tương lai.

Masayasu Ishida, giám đốc điều hành của SPACETIDE, tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Tokyo chuyên tổ chức các hội nghị kinh doanh vũ trụ từ năm 2015, cho biết sự hợp tác giữa Nhật Bản và Ấn Độ trong lĩnh vực không gian thương mại được thúc đẩy bởi các giải pháp dữ liệu vệ tinh của Nhật Bản, phục vụ cho công tác quản lý thảm họa và nông nghiệp tại Ấn Độ.

Ngọc Ánh (theo Reuters, Economic Times)   

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: