Các doanh nghiệp mách nước để “cởi trói” kinh tế trong mùa dịch

(CLO) Tại cuộc Tọa đàm về tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chiều nay (4/8), ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch VITAS kiến nghị Chính phủ nên có sự công bằng giữa các ngành công nghiệp và có những giải pháp hỗ trợ DN cụ thể hơn nữa.

Khó khăn trong công tác vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế

Nhằm đảm bảo việc thực hiện “mục tiêu kép”, trong giai đoạn giãn cách xã hội, rất nhiều địa phương đã yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện phương án sản xuất kinh doanh “3 tại chỗ”, tức là làm việc tại chỗ, ăn tại chỗ và nghỉ tại chỗ.

Các doanh nghiệp thực hiện giải pháp “3 tại chỗ” đang đứng ở ngã ba đường.

Các doanh nghiệp thực hiện giải pháp “3 tại chỗ” đang đứng ở ngã ba đường.

Thế nhưng việc thực hiện giải pháp “3 tại chỗ” hiện để lại nhiều bất cập, trong đó, “nút thắt” của vấn đề chính là việc tâm lý của người lao động đang không vững, sau một thời gian thực hiện giải pháp này.

Đồng tình với nhận định này, tại buổi tọa đàm, bà Lý Thị Kim, Chủ tịch Hội lương thực, thực phẩm TP.HCM cho biết: Sau 20 ngày thực hiện giải pháp “3 tại chỗ”, tâm lý của cán bộ công nhân viên đã “nản”. Mặc dù các chủ doanh nghiệp hỗ trợ người lao động 3 bữa cơm, bồi dưỡng thêm 200.000 đồng/ngày, thế nhưng, ai cũng có gia đình, ai cũng muốn về.

Vì vậy, nếu tiếp tục thực hiện phương án “3 tại chỗ” sẽ khó giữ được sản xuất, tâm lý người lao động không vững, thì sản xuất cũng khó đảm bảo. Tuy nhiên, nếu cho người lao động về thì lại phải tuyển dụng từ đầu. 

“Hiện tại, các doanh nghiệp thực hiện giải pháp “3 tại chỗ” đang đứng ở ngã ba đường, tiếp tục cũng không ổn, mà cho người lao động trở về cũng không xong”, bà Kim cho biết.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu (Eurocham) cho rằng: Hơn 30% người lao động đồng ý với giải pháp “3 tại chỗ”, vì họ không biết được dịch bệnh sẽ kéo dài bao lâu, bao giờ họ mới được trở về nhà. Trong khi đó, tới 70% người lao động lại không muốn điều này, rõ ràng tỷ lệ đang có sự chênh lệch.

Ngoài những khó khăn trong công tác triển khai giải pháp “3 tại chỗ”, doanh nghiệp của nhiều ngành công nghiệp sản xuất đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc vừa chống dịch, vừa ổn định tình hình kinh doanh.

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam (VITAS) chia sẻ: Chỉ thị 16 ban hành có hiệu quả trong phòng, chống dịch nhưng cũng đã tạo ra áp lực rất lớn lên cộng đồng doanh nghiệp ở 19 tỉnh, thành phố phía Nam.

Nhiều địa phương không linh hoạt, thực hiện Chỉ thị 16 máy móc, áp dụng quá chặt chẽ. Đơn cử, có doanh nghiệp chưa có F0, cũng bị đóng cửa theo khu vực, điều này đã khiến doanh nghiệp rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. 

“Hàng ngàn container tại cảng Cát Lái đang tắc, hàng hóa “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Việc kiểm soát các đoàn vận chuyển hàng hóa, từ Bắc tới Nam, mỗi tỉnh, mỗi địa phương một quy định cũng đẩy doanh nghiệp vào thế khó”, ông Giang nói.

Các doanh nghiệp mong muốn điều gì?

Trước những khó khăn nêu trên, ông Vũ Đức Giang kiến nghị Chính phủ có hướng dẫn đối với các doanh nghiệp chưa có F0 được phép hoạt động.

Bên cạnh đó, ông Giang đề nghị, Chính phủ nên có sự công bằng giữa các ngành công nghiệp: “Ngành công nghiệp nào cũng quan trọng cản, nhưng ngành dệt may mới chỉ có 1% người lao động được tiêm vắc-xin, bản thân người lao động không yên tâm để làm việc”.

Chủ tịch VITAS kiến nghị Chính phủ có hướng dẫn đối với các doanh nghiệp chưa có F0 được phép hoạt động.

Chủ tịch VITAS kiến nghị Chính phủ có hướng dẫn đối với các doanh nghiệp chưa có F0 được phép hoạt động.

Trong khi đó, TS Nguyễn Thị Hồng Minh, Chủ tịch Hiệp hội thực phẩm minh bạch đề nghị: Vắc-xin cần phân phối công bằng, tập trung vào 19 tỉnh, thành phố phía Nam. Bởi vì, các địa phương này tập trung các ngành sản xuất rất lớn.

Về giải pháp “3 tại chỗ”, bà Minh cho rằng, đây chỉ là cơ chế tạm thời và thiếu sự bền vững, bởi tâm lý người lao động không thoải mái, thì việc sản xuất sẽ bị ảnh hưởng.

“Tôi cho rằng, các địa phương nên nới lỏng mô hình “3 tại chỗ”, bằng cách để doanh nghiệp đưa đón công nhân hàng ngày, bảo đảm quy trình chống dịch an toàn nhất”, TS Nguyễn Thị Hồng Minh nói.

Bên cạnh đó, bà Minh khuyến nghị các doanh nghiệp tự mua dụng cụ thử nghiệm test nhanh Covid-19. Đồng thời, khuyến nghị cải thiện hiệu quả công nhân sau khi đã tìm ra F0 và có giải pháp cách ly hợp lý, đối với những trường hợp âm tính.

“Chúng ta cũng cần quy định rõ người bệnh cách ly trong bao lâu bao lâu sau được ra về. Người âm tính thì cần phải được giải phóng. Chúng tôi cũng khuyến nghị các địa phương hỗ trợ, phê duyệt và cung cấp thêm chỗ ở cho công nhân để nắm bắt được tình hình dịch bệnh”, bà Minh nói.

Về vấn đề vận tải, hiện nay đang là mối quan tâm hàng đầu của mọi doanh nghiệp sản xuất. Hiện tại, các cảng biển có nguy cơ đóng cửa, kho lạnh đang thiếu. 

Các sản phẩm hàng hóa nông sản từ Đà Lạt vào TP.HCM phải đi vòng qua Nha Trang rất mất thời gian, gây chậm chạp nguồn cung. Thậm chí, gần đây, các địa phương còn có cách hiểu khác nhau về hàng hóa không thiết yếu.

“Đây chính là biểu hiện của sự thiếu nhất quán trong công tác chống dịch. Do đó, chúng tôi kêu gọi sự thống nhất giữa các tỉnh để lưu thông thông suốt”, bà Minh nói.

Cuối cùng là vấn đề nhập cảnh đối với chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam. Chủ tịch Hiệp hội thực phẩm minh bạch đánh giá: “Hiện nay, chính sách mới cách ly người đã tiêm xuống 7 ngày đã là tin mừng. Dù vậy, cần có lộ trình để mở cửa thuận lợi, an toàn hơn. Từ đó, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển trong thời gian tới”, bà Minh chia sẻ.

anhtuyentruyen

Xem thêm

Chuyển đổi số ngân hàng: Hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học

Chuyển đổi số ngân hàng: Hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học

(NB&CL) Không còn dừng lại ở việc gia tăng tiện ích, mở thêm ứng dụng hay cắt giảm thủ tục tại quầy, chuyển đổi số ngành Ngân hàng đang dịch chuyển sâu hơn vào nền tảng vận hành của toàn hệ thống tài chính. Với hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học và hàng nghìn tỷ đồng rủi ro được chặn đứng, dữ liệu và an toàn bảo mật chính là “cuộc chơi” cốt lõi hiện nay.

Hải quan tăng tốc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia, kết nối cơ chế một cửa ASEAN

Hải quan tăng tốc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia, kết nối cơ chế một cửa ASEAN

(NB&CL) Dự án “Mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN” giai đoạn 3 đã được phê duyệt và đang triển khai các gói thầu trọng tâm. Trên nền tảng 250 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành đã được kết nối, việc mở rộng hệ thống được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm vòng hồ sơ, rút ngắn thời gian xử lý và thuận lợi hơn khi tận dụng ưu đãi thương mại trong khu vực.

Khu nghỉ dưỡng ven biển với hệ tiện ích hồ bơi, cảnh quan và bãi biển riêng, một trong những mô hình thường được khai thác trong các chương trình sở hữu kỳ nghỉ.

Marriott, Hilton, Disney vận hành Timeshare thế nào trong lúc mô hình sở hữu kỳ nghỉ tại Việt Nam vướng tranh cãi?

Trong lúc mô hình sở hữu kỳ nghỉ tại Việt Nam liên tục vướng tranh cãi, Timeshare trên thế giới vẫn được các tập đoàn khách sạn, nghỉ dưỡng lớn như: Marriott, Hilton, Disney, Wyndham hay Hyatt vận hành như một sản phẩm du lịch dài hạn. Khác biệt không chỉ nằm ở thương hiệu, mà còn ở cách định danh sản phẩm, cấu trúc hợp đồng, cơ chế đặt phòng, phí duy trì và mức độ minh bạch với khách hàng.

Giá xăng, dầu giảm mạnh

Giá xăng, dầu giảm mạnh

(CLO) Từ 15h chiều nay (18/6), giá xăng dầu trong nước giảm sâu, mức giảm từ 1.200 - 2.300 đồng mỗi lít.

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

(NB&CL) Trải qua 10 năm triển khai kinh doanh (2016 – 2026), Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã luôn nỗ lực hoạt động và phát triển để lan tỏa thông điệp “Cơ hội để tốt hơn” tới hàng triệu người dân Việt: phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng Việt Nam theo hướng minh bạch, hiện đại và có trách nhiệm; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân thông qua đóng góp ngân sách nhà nước và các chương trình an sinh xã hội.

 KienlongBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng, đón sóng tăng trưởng giai đoạn mới

KienlongBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng, đón sóng tăng trưởng giai đoạn mới

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho KienlongBank tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.706 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 7.527 tỷ đồng. Trong bối cảnh ngân hàng niêm yết trên HOSE, duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận và đẩy mạnh chuyển đổi số, việc bổ sung nguồn vốn được xem là bước đi quan trọng giúp KienlongBank mở rộng dư địa tăng trưởng cho giai đoạn phát triển mới.

Xăng sinh học E10 - hiểu đúng, an tâm sử dụng

Xăng sinh học E10 - hiểu đúng, an tâm sử dụng

(NB&CL) Từ ngày 1/6/2026, Việt Nam chính thức triển khai bán xăng sinh học E10 trên toàn quốc. Đây là bước đi tất yếu trong xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh, giúp giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Đồng thời, là hành động cụ thể hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050, hướng tới một hệ sinh thái năng lượng bền vững.

Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng: Động lực tăng trưởng kinh tế địa phương

Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng: Động lực tăng trưởng kinh tế địa phương

(NB&CL) Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng được Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cũ quyết định thành lập tại xã Yên Dương, huyện Ý Yên với quy mô khoảng 25 ha, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Nam của tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình.

PVI Holdings: Khẳng định vị thế số 1 và khát vọng vươn tầm quốc tế năm 2026

PVI Holdings: Khẳng định vị thế số 1 và khát vọng vươn tầm quốc tế năm 2026

(NB&CL) Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt tự hào của Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings) khi doanh nghiệp chính thức kỷ niệm 30 năm hành trình thành lập và phát triển. Bước vào tuổi 30 với một nội lực tràn đầy, PVI Holdings tiếp tục khẳng định vững chắc vị trí số 1 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam về cả quy mô vốn, thị phần lẫn hiệu quả nghiệp vụ. Kết quả kinh doanh bùng nổ trong Quý 1/2026 chính là minh chứng đắt giá nhất cho chiến lược phát triển bền vững và năng lực quản trị minh bạch theo chuẩn mực quốc tế của công ty.

Ứng dụng công nghệ trong xây dựng: Xu hướng và cơ hội phát triển

Ứng dụng công nghệ trong xây dựng: Xu hướng và cơ hội phát triển

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động xây dựng ngày càng trở thành xu hướng tất yếu. Nắm bắt xu thế này, Công ty CP Công nghệ Xây dựng AI Việt Nam đang từng bước xây dựng định hướng phát triển gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo và các giải pháp hỗ trợ ngành xây dựng.

Ứng dụng AI từ bài toán vận hành đến cơ hội kinh doanh mới

Ứng dụng AI từ bài toán vận hành đến cơ hội kinh doanh mới

Một chiến dịch tuyển dụng, một bản tin cư dân hay một khu công nghiệp vận hành hiệu quả hơn có thể là điểm khởi đầu của những ứng dụng AI. Tại ROX Key, hành trình công nghệ đang được viết nên từ chính những bài toán thực tế của công việc.

Cỡ chữ bài viết: