Các đồng minh bác lời kêu gọi 'bảo vệ' eo biển Hormuz, Mỹ chỉ trích 'vô ơn'

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran đã bước sang tuần thứ ba mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Eo biển Hormuz quan trọng, nơi vận chuyển 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới, vẫn bị Iran phong tỏa, làm tăng giá năng lượng và dấy lên lo ngại về lạm phát.

Eo biển Hormuz được xem như yết hầu năng lượng toàn cầu.
Eo biển Hormuz được xem như yết hầu năng lượng toàn cầu.

Chúng tôi thiếu sự ủy quyền từ Liên hợp quốc

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Trump hôm 15/3 đã lên tiếng kêu gọi các nước có trách nhiệm cùng chia sẻ gánh nặng” với Washington trong việc bảo vệ eo biển Hormuz. Tuy nhiên, một số đối tác của Mỹ, bao gồm Đức, Tây Ban Nha và Ý, đã sớm phản hồi rằng họ không có kế hoạch cử tàu đến khu vực này.

"Chúng tôi thiếu sự ủy quyền từ Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu hoặc NATO theo yêu cầu của Hiến chương Cơ bản", Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu tại Berlin, đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ và Israel đã không tham khảo ý kiến ​​của Đức trước khi phát động chiến tranh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng tại Washington, ông Trump cho biết nhiều quốc gia đã nói với ông rằng họ sẵn sàng giúp đỡ, nhưng bày tỏ sự thất vọng với một số đồng minh lâu năm.

"Một số nước rất hào hứng với điều đó, một số thì không", ông nói. "Một số là những quốc gia mà chúng ta đã giúp đỡ trong nhiều năm. Chúng ta đã bảo vệ họ khỏi những mối nguy hiểm bên ngoài, nhưng họ lại không mấy hào hứng. Và mức độ hào hứng rất quan trọng đối với tôi".

Israel lên kế hoạch cho thêm 3 tuần chiến tranh

Hôm thứ Hai, Israel tuyên bố đã lập kế hoạch chi tiết cho ít nhất ba tuần chiến tranh nữa khi nước này oanh tạc các mục tiêu trên khắp Iran suốt đêm.

Quân đội Israel đã tiến vào các khu vực mới ở miền nam Lebanon, một động thái leo thang chiến dịch trả đũa việc Hezbollah bắn tên lửa vào Israel để thể hiện sự ủng hộ với Iran trong cuộc chiến ở Trung Đông.

Israel không kích Lebanon
Israel không kích Lebanon. Ảnh chụp màn hình

Trong một tuyên bố chung, Canada, Pháp, Đức, Ý và Anh cảnh báo rằng bất kỳ "cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn nào của Israel sẽ gây ra hậu quả nhân đạo tàn khốc và có thể dẫn đến một cuộc xung đột kéo dài", và rằng một chiến dịch như vậy "phải được ngăn chặn".

Bên cạnh đó, Israel tuyên bố sẽ tiếp tục làm suy yếu khả năng đe dọa của Iran bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng tên lửa đạn đạo, các cơ sở hạt nhân và bộ máy an ninh, đồng thời khẳng định vẫn còn hàng nghìn mục tiêu khác cần tấn công.

Iran tiếp tục phản ứng cứng rắn

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở công nghiệp của Mỹ ở Trung Đông và kêu gọi người dân sống gần các nhà máy thuộc sở hữu của Mỹ di dời.

Theo truyền thông địa phương và các hình ảnh trên mạng xã hội, một loạt vụ nổ đã xảy ra gần khu vực của Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Iraq.

Một vụ nổ gần khu vực Đại sứ quán Mỹ ở Iraq vào ngày 16/3. Nguồn: X/RT

Trong khi đó, Iran cũng tiếp tục phóng tên lửa và UAV vào các mục tiêu ở Israel vào 16/3. Các cuộc tấn công của Iran còn khiến sân bay Dubai tạm thời đóng cửa và tấn công một cơ sở dầu mỏ quan trọng ở UAE.

Iran còn đáp trả lời đe dọa của Tổng thống Mỹ về việc tiếp tục tấn công các cơ sở dầu mỏ trên đảo dầu Kharg, nếu Tehran không mở lại eo biển Hormuz. Trước đó vào thứ Sáu, lực lượng Mỹ đã phá hủy các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg.

Người phát ngôn của lực lượng vũ trang Iran, Abolfazl Shekarchi, cho biết Iran sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu khí ở bất kỳ quốc gia nào phát động các cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Kharg.

Trên truyền thông Iran, Ngoại trưởng Abbas Araqchi tiếp tục tuyên bố cứng rắn rằng nước này không yêu cầu ngừng bắn hay trao đổi thông điệp với Mỹ. Ông cũng nói rằng một số "quốc gia láng giềng" cho phép quân đội Mỹ đóng quân và tấn công Iran đang tích cực khuyến khích việc giết hại người Iran.

Ông cho biết đã có tới 200 trẻ em nằm trong số hàng nghìn thường dân Iran thiệt mạng trong các vụ đánh bom của Mỹ hoặc Israel. Hôm 16/3, các nhân viên cứu hộ ở Tehran đã nỗ lực kéo người dân ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà trong một con hẻm mà theo lời một nhân viên cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ Iran là khu dân cư.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: