Các hãng ô tô Nhật Bản cắt giảm sản xuất hơn 1 triệu chiếc do COVID-19 bùng phát ở ĐNÁ

(CLO) Các nhà sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản sẽ cắt giảm sản xuất hơn 1 triệu xe cho năm tài chính hiện tại, tương đương với năm ngoái, do khủng hoảng cả nguồn cung lẫn cầu, sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại khu vực Đông Nam Á.

Đợt bùng phát đại dịch Covid-19 tại Đông Nam Á gần đây được xem như nguyên nhân chính dẫn đến việc cắt giảm sản xuất của các hãng ô tô Nhật Bản. Khu vực đông dân cư này được xem như cơ sở cung cấp chính chất bán dẫn để sản xuất xe hơi. Sự sụt giảm cả nguồn cung nguyên vật liệu lẫn nhu cầu tiêu dùng tại Đông Nam Á cũng đã khiến các hãng xe ở Mỹ và châu Âu cảm nhận được khó khăn.

Hãng ô tô lớn nhất Nhật Bản - Toyota đã lên kế hoạch giảm sản lượng toàn cầu cho năm tài chính sẽ kết thúc vào tháng 3/2022 này là 3%, tức chỉ còn 9 triệu chiếc sẽ được sản xuất. Trong khi đó, Nissan Motor công bố kế hoạch giảm sản lượng 250.000 chiếc. Còn Honda Motor dự kiến ​​doanh số năm nay sẽ bớt đi tối thiểu 150.000 xe.

cac hang o to nhat ban cat giam san xuat hon 1 trieu chiec do covid 19 bung phat o dna hinh 1

Một nhà máy Toyota ở tỉnh Aichi của Nhật Bản. Nhà sản xuất ô tô đã thông báo cắt giảm 3% sản lượng trong năm tài chính này - Ảnh: Reuters

Suzuki Motor mới là hãng chịu thiệt lớn nhất. Họ đã và đang giảm sản lượng tới 350.000 xe, tương khoảng 10% số lượng sản xuất của năm trước. Nhà sản xuất ô tô này đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn cung cấp chất bán dẫn từ các quốc gia như Nhật Bản, Thái Lan và Hungary.

Trong khi đó, các nhà máy tại ở Ấn Độ, nơi chiếm phần lớn hoạt động kinh doanh của họ, dự kiến ​​sẽ chỉ hoạt động ở mức khoảng 40% công suất bình thường.

Mazda Motor, Mitsubishi Motors và Subaru cũng đã công bố mức cắt giảm của riêng mình. Như vậy, tổng mức cắt giảm của 6 nhà sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản kể trên đã lên tới 1,05 triệu xe.

Theo các quan chức Toyota, việc cắt giảm là do nhà máy STMicroelectronics ở Malaysia đã ngừng hoạt động. Trong khi đó, công ty này cung cấp bộ vi điều khiển xử lý cho họ đã không thể làm việc khi đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại gần đây. Do một số bộ phận, như phanh hay linh kiện điện tử không được cung cấp hoặc sản xuất, nên những chiếc xe thành phẩm của các hãng xe nói trên cũng không thể ra đời.

Nhiều nhà sản xuất linh kiện ở Đông Nam Á đã trở thành trung tâm sản xuất chất bán dẫn ô tô cho thế giới trong những năm gần đây. Hãng Bosch của Đức có bảy nhà máy sản xuất linh kiện điện và các sản phẩm khác trong khu vực này.

Đại dịch xảy ra đã khiến các nhà sản xuất ô tô phải tranh giành từng món linh kiện điện tử một, gây ra một cuộc khủng hoảng về nguồn cung.

cac hang o to nhat ban cat giam san xuat hon 1 trieu chiec do covid 19 bung phat o dna hinh 2

Xe Toyota chờ xuất cảng tại cảng Laem Chabang, Thái Lan. Một cuộc khủng hoảng chip đang làm chậm lại ngành công nghiệp ô tô toàn cầu - Ảnh của Ken Kobayashi

Công ty sản xuất chip Infineon Technologies của Đức đã tạm ngừng sản xuất tại nhà máy Malacca, Malaysia kể từ tháng 6. Hãng này là nguồn cung lớn chất bán dẫn được sử dụng ở các bộ phận lái và phanh cho các hãng ô tô trên toàn cầu, đặc biệt khu vực châu Á.

STMicroelectronics cho biết đơn đặt hàng tồn đọng của họ đã kéo dài tới 18 tháng. Họ không sao có thể đáp ứng kịp nhu cầu, do các nhà máy phải hoạt động trong tình trạng “chập chờn” bởi các sự cố liên quan tới Covid-19.

"Các nhà sản xuất chất bán dẫn đã đặt các hoạt động lắp ráp và kiểm tra ở Đông Nam Á. Lý do vì công việc này cần nhiều lao động giá rẻ. Do vậy khi đại dịch xảy ra, ảnh hưởng mà họ phải chịu là rất lớn", một đại diện từ Công ty tư vấn AlixPartners của Mỹ lý giải.

Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã không ngừng phải đóng cửa nhà máy trong thời gian gần đây. General Motors đã đình chỉ hoạt động 8 nhà máy, tương đương 50% công xuất lắp ráp xe ở Bắc Mỹ từ ngày ngày 6/9.

Renault của Pháp cũng đã ngừng hoạt động một số nhà máy ở Tây Ban Nha trong 60 ngày. Vào cuối tháng 8, Volkswagen của Đức cũng phải cắt giảm sản lượng tại nhà máy ở Wolfsburg.

Theo ước tính của một công ty nghiên cứu của Mỹ, sản lượng ô tô toàn cầu trong năm 2021 chỉ còn rơi vào khoảng 80 triệu chiếc, giảm khoảng 6% so với dự đoán ban đầu, khiến họ mất tới hơn 130 tỷ USD doanh thu.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: