Các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine đi bỏ phiếu gia nhập Nga

(CLO) Các khu vực bị chiếm đóng ở Ukraine đã tiến hành các cuộc trưng cầu dân ý để trở thành một phần của Nga vào hôm qua (23/9)

Các cuộc trưng cầu dân ý, vốn bị Ukraine và phương Tây phản đối, sẽ tạo cơ sở cho việc sáp nhập các vùng lãnh thổ của Nga. Các cuộc bỏ phiếu đang được tổ chức tại Luhansk, Kherson và một phần các khu vực Zaporizhzhia và Donetsk do Nga kiểm soát.

cac khu vuc bi chiem dong cua ukraine di bo phieu gia nhap nga hinh 1

Một phụ nữ bỏ lá phiếu của mình trong ngày đầu tiên của cuộc trưng cầu dân ý về việc các khu vực Ukraine do Nga kiểm soát gia nhập Nga, tại Sevastopol, Crimea vào ngày 23 tháng 9 năm 2022. Ảnh: Reuters

Các cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố sắc lệnh huy động một phần quân dự bị cho cuộc chiến ở Ukraine. Việc bỏ phiếu sẽ tiếp tục trong 5 ngày cho đến hết thứ Ba tuần sau.

Các cuộc trưng cầu dân ý hỏi người dân nếu họ muốn các khu vực của họ là một phần của Nga hay không. Và sau khi sáp nhập, các khu vực này sẽ thuộc về lãnh thổ của Nga, do vậy việc các lực lượng Ukraine tấn công vào các khu vực này cũng có nghĩa là xâm phạm lãnh thổ của Nga.

Theo các quan chức tại các vùng chiếm đóng, họ sẽ mang lá phiếu đến nhà người dân và thiết lập các điểm bỏ phiếu tạm thời gần các tòa nhà dân cư trong 4 ngày đầu tiên của cuộc trưng cầu dân ý. Và ngày thứ Ba tuần tới, ngày cuối cùng của cuộc bỏ phiếu, sẽ là ngày duy nhất mà các cử tri sẽ được mời đến các cuộc bỏ phiếu thông thường.

Các cuộc thăm dò cũng được mở ở Nga, nơi những người tị nạn từ các khu vực bị chiếm đóng cũng có thể bỏ phiếu của họ. Denis Pushilin, lãnh đạo phe ly khai của chính quyền do Moscow hậu thuẫn ở vùng Donetsk, gọi cuộc trưng cầu dân ý hôm thứ Sáu là “một cột mốc lịch sử”.

Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Hạ viện Nga, đã phát biểu tại các khu vực bị chiếm đóng hôm thứ Sáu trong một tuyên bố trực tuyến rằng: "Nếu bạn quyết định trở thành một phần của Liên bang Nga - chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn".

Trong khi đó, Valentina Matviyenko, chủ tịch Thượng viện Nga, nói rằng cư dân của các khu vực bị chiếm đóng đã bỏ phiếu cho "sự sống hay cái chết" tại các cuộc trưng cầu dân ý.

Còn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy chỉ đề cập ngắn gọn về “cuộc trưng cầu là giả tạo” trong bài phát biểu hàng đêm của mình. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh giao tranh không ngừng ở Ukraine, với các lực lượng Nga và Ukraine trao đổi với nhau khi cả hai bên không chịu nhượng bộ.

Văn phòng tổng thống Ukraine cho biết hôm thứ Sáu, ít nhất 10 thường dân đã thiệt mạng và 39 người khác bị thương do các cuộc pháo kích của Nga tại 9 khu vực của Ukraine trong 24 giờ qua.

Họ nói rằng giao tranh vẫn tiếp diễn ở Kherson do Nga nắm giữ bất chấp cuộc bỏ phiếu, trong khi quân đội Ukraine đã phải đối mặt với 280 cuộc tấn công vào các sở chỉ huy, kho đạn và vũ khí của Nga trong khu vực. Giao tranh ác liệt cũng tiếp tục diễn ra ở khu vực Donetsk và Zaporizhzhia.

Huy Hoàng (theo AP, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: