Các lực lượng nào tham gia vào cuộc phản công của Ukraine?

(CLO) Ukraine đã chuẩn bị một loạt các đơn vị quân sự mới cho cuộc phản công giành lại lãnh thổ trong cuộc xung đột với Nga.

Giai đoạn đầu tiên của cuộc phản công đã bắt đầu. Dưới đây là những gì chúng ta đã biết về các đơn vị mới của Ukraine.

cac luc luong nao tham gia vao cuoc phan cong cua ukraine hinh 1

Một pháo binh Ukraine. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ukraine nói chiếm lại ngôi làng thứ 8, Nga tuyên bố đẩy lùi nhiều cuộc phản công

Ông Putin công bố dự thảo hòa bình ban đầu với Ukraine trước phái đoàn châu Phi

Các Bộ trưởng Quốc phòng của NATO hứa cung cấp vũ khí cho Ukraine

IAEA: Tình hình 'nghiêm trọng' tại nhà máy điện hạt nhân Ukraine

12 lữ đoàn

Các đồng minh và đối tác của NATO đã giúp Ukraine trang bị và huấn luyện 9 lữ đoàn thiết giáp mới cho cuộc phản công, theo Tổng thư ký Jens Stoltenberg của liên minh quân sự này xác nhận vào tháng 4.

Một tài liệu tình báo của Mỹ bị rò rỉ cho biết Ukraine cũng đã chuẩn bị thêm ba lữ đoàn nữa. Tài liệu xác định 9 lữ đoàn là các lữ đoàn 47, 33, 21, 32, 37, 118, 117 và 82. Tên của lữ đoàn thứ chín không được nêu.

Một lữ đoàn thường có ít nhất 3.500 đến 4.000 quân.

Ông Stoltenberg cho biết đến tháng 4, các đơn vị Ukraine đã nhận được hơn 1.550 xe bọc thép, 230 xe tăng, các thiết bị khác và một lượng lớn đạn dược. Ukraine đã tiếp tục nhận được các nguồn viện trợ kể từ đó cho tới nay.

Vào giữa tháng 5, một blog quân sự của Nga đã ghi nhận một lượng lớn quân và thiết bị của Ukraine ở khu vực Zaporizhzhia và khu vực lân cận Dnipropetrovsk, đồng thời ước tính quân số của Ukraine là vào khoảng  50.000 đến 55.000 người.

Đơn vị tấn công

Ukraine đã thành lập riêng 8 lữ đoàn tấn công mới với tổng số 40.000 binh sĩ, theo Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko. Các đơn vị này được thành lập sau đợt tuyển mộ vào tháng 2 vừa qua.

Các đơn vị kể trên bao gồm Azov, Kara Dag (một ngọn núi ở Crimea), Border of Steel, Hurricane, Spartan, Chervona Kalyna, Frontier và Rage.

Đơn vị nào đã tham chiến?

Một số nhà phân tích quân sự phương Tây cho biết các lữ đoàn cơ giới 47, 33 và 21 đã tham chiến ở phía đông nam Ukraine trong hai tuần qua, khi giai đoạn chính của cuộc phản công đang diễn ra.

Như vậy, phần lớn các lực lượng của Ukraine vẫn chưa tham chiến.

Các nhà phân tích cho biết theo phân tích từ hình ảnh, lữ đoàn 47 đã mất một số thiết bị trong cuộc giao tranh, bao gồm cả xe bộ binh Bradley.

Valerii Markus, một chỉ huy chiến trường nổi tiếng của Ukraine và là một trong những lãnh đạo của lữ đoàn, cho biết trên phương tiện truyền thông xã hội vào tuần trước rằng lực lượng của ông chỉ chịu tổn thất nhỏ và họ đã gây thương vong nặng nề cho phía Nga.

Các lữ đoàn mới được dẫn dắt bởi các chỉ huy kỳ cựu, nhưng đa phần trong những người lính đều là tân binh mới tuyển mộ.

Trong cuộc giao tranh vài tuần qua, các nhà phân tích quân sự cũng đã phát hiện ra sự hiện diện của các đơn vị giàu kinh nghiệm hơn như Lữ đoàn Jaeger 68 và Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 35 ở phía nam Ukraine.

Các nhà phân tích quân sự cho rằng Ukraine đang ghép các tiểu đoàn hoặc các đại đội với nhiều kinh nghiệm vào các lực lượng mới để nâng cao kinh nghiệm chiến đấu tổng thể.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: